Thể thao

CUỘC THI MARATHON QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG 2016

Khoảng 4.000 VĐV của 35 quốc gia tham gia

08:14, 08/08/2016 (GMT+7)

Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2016 (DNIM 2016) diễn ra sôi động vào sáng 6-8. Ngoài cự ly marathon 42km và bán marathon 21km, Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng và Công ty Pulse Active còn đưa cự ly 10km vào nội dung thi đấu và tổ chức thêm nội dung chạy phong trào 5km. Ở cự ly phong trào 5km, các VĐV đóng góp mức phí từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng/người để giúp 10 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (10 triệu đồng/hộ) và hỗ trợ Hội Nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng (30 triệu đồng).

Được chạy trên những con đường ven biển rất đẹp cũng như những cây cầu hiện đại của thành phố cũng mang đến những sự thú vị cho các VĐV.  			                Ảnh: NGUYÊN BẢO
Được chạy trên những con đường ven biển rất đẹp cũng như những cây cầu hiện đại của thành phố cũng mang đến những sự thú vị cho các VĐV. Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ngoài ra, ông Dennis Zaborac, cựu chiến binh người Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, từng tham gia DNIM 2013 tiếp tục góp mặt cuộc đua nawmnay và quyên góp được 4.500 USD để hỗ trợ cho Hội Nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng, Hội Người Khuyết tật thành phố, Làng Hy vọng (thuộc Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố).

Trong khoảng 4.000 VĐV đến từ 35 quốc gia tham gia thi đấu tại DNIM 2016 có 402 VĐV tranh tài nội dung marathon 42km, gần 556 VĐV tranh tài cự ly 21km, 325 VĐV tranh tài cự ly 10km và gần 3.300 VĐV đăng ký cự ly chạy 5km. Những con số này cho thấy hiệu ứng tích cực của DNIM 2016 trong việc khơi gợi lòng nhân ái, góp phần tạo nét nhân văn trên đường chạy của DNIM 2016.

Về chuyên môn, ở nội dung marathon (42km) dành cho nam, VĐV Masuda Kentaro (Nhật Bản) giành ngôi thứ nhất. Các VĐV Trần Duy Quang (Việt Nam) và Takashi Ishida (Nhật Bản) chia nhau hai vị trí nhì và ba. Trên đường chạy marathon nữ, các VĐV Otsuka Kyoko (Nhật Bản), Adderley Louise (Úc) và Sodergards Anneli (Thụy Sĩ) lần lượt chia nhau các thứ hạng nhất, nhì, ba. Ba thứ hạng nhất, nhì, ba cự ly 21km nam lần lượt thuộc về các VĐV Lê Tấn Lâm (Việt Nam), Đặng Văn Bảo (Việt Nam) và Smith Simons (Anh).

Trong khi đó, các VĐV Lin Ashley (Mỹ), Shore Rebecca (Mỹ) và Dương Thị Khánh (Việt Nam) chiếm ba thứ hạng đầu của cự ly 21km nữ. Các thứ hạng nhất, nhì, ba cự ly 10km nam thuộc về các VĐV Sesemann Philip (Anh), Nguyễn Đức Hữu (Việt Nam), Trần Hữu Hoanh (Việt Nam) và ba thứ hạng đầu của cự ly 10km nữ lần lượt thuộc về các VĐV Mai Thị Loan (Việt Nam), Nguyễn Thị Hoài (Việt Nam), Saiko Tomoko (Nhật Bản).

NGUYÊN BẢO

.