Giải Việt dã-Chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng năm 2019: Công an thành phố nỗ lực bảo vệ ngôi đầu

.

Hơn 20 năm qua, Công an thành phố tích cực tham gia và gặt hái được những thành tích cao tại Giải Việt dã-Chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng; đặc biệt, trong năm 2018 đơn vị đã giành giải nhất đồng đội khối bộ đội địa phương.

Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Đức Nam chủ trì cuộc họp tổ chức Giải Việt dã - Chạy vũ trang Báo Đà Nẵng lần thứ 23 (2019).           Ảnh: ANH VŨ
Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Đức Nam chủ trì cuộc họp tổ chức Giải Việt dã - Chạy vũ trang Báo Đà Nẵng lần thứ 23 (2019). Ảnh: ANH VŨ

Trung tá Trần Ngọc An, Phó phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, Công an thành phố cho biết, nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có sức khỏe tốt, dẻo dai. Vì vậy, hằng năm, ngoài việc kiểm tra định kỳ “Chiến sĩ khỏe”, các phong trào thể dục, thể thao luôn được chú trọng nhằm rèn luyện sức khỏe cho lực lượng Công an. Tại các đơn vị Công an, trong năm luôn có các hoạt động, giải đấu bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, khuyến khích các cán bộ, chiến sĩ tự tập thể dục-thể thao…

Trước thềm Giải Việt dã-Chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng 2019, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã phối hợp với Công an quận Thanh Khê tổ chức giải bơi ứng dụng (gồm bơi cứu nạn chìm, bơi cứu nạn nổi và bơi vũ trang), chạy vũ trang- việt dã. Đây là dịp để Công an thành phố lựa chọn những nhân tố mới tham gia Giải Việt dã-Chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng  năm nay. Ngoài ra, phòng cũng đã phối hợp với Công an quận Hải Châu tổ chức thường xuyên các giải thể thao cầu lông, bóng bàn, cờ tướng... tạo không khí rèn luyện sôi nổi trong tập thể cán bộ, chiến sĩ.

Để duy trì giải nhất toàn đoàn khối bộ đội địa phương của năm 2018, gần nửa tháng qua, 5 VĐV Hoàng Anh Tú, Đoàn Viết Hùng, Hà Thương, Nguyễn Nhật Trường và Nguyễn Văn Quốc được cử tham gia giải lần này miệt mài tập luyện với quyết tâm rất cao. “Chưa thể khẳng định có bảo vệ thành công danh hiệu giải nhất toàn đoàn khối bộ đội địa phương như mọi năm hay không, nhưng chúng tôi đã động viên từng VĐV phải nỗ lực hết mình để đạt được thành tích tốt nhất”, Trung tá Trần Ngọc An chia sẻ.

Năm 2018, VĐV Đoàn Viết Hùng đoạt giải nhì cá nhân, góp công lớn để toàn đội đoạt giải nhất. Những ngày qua, Đoàn Viết Hùng cùng đồng đội tích cực tập luyện với mong muốn sẽ đoạt giải cao; đồng thời, bảo vệ thành công vị trí giải nhất đồng đội khối bộ đội địa phương.

Công an thành phố đoạt giải nhất đồng đội khối bộ đội địa phương tại Giải Việt dã - Chạy vũ trang Báo Đà Nẵng năm 2018. 			   Ảnh: NGỌC PHÚ
Công an thành phố đoạt giải nhất đồng đội khối bộ đội địa phương tại Giải Việt dã - Chạy vũ trang Báo Đà Nẵng năm 2018. Ảnh: NGỌC PHÚ

Còn với VĐV Hoàng Anh Tú thì Giải Việt dã-Chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng đã quen thuộc. 11 năm qua, Tú tham gia đều đặn và luôn đoạt giải cao. Đến với cuộc thi năm nay, để đạt thành tích tốt, ngoài kế hoạch luyện tập chung của đội tuyển, cá nhân Tú còn có kế hoạch tập luyện riêng phù hợp cho bản thân. “Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được cử tham gia Giải Việt dã-Chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng. Mong muốn của chúng tôi là được giao lưu, học hỏi, rèn luyện thể lực, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân”, Hoàng Anh Tú chia sẻ.

Trung tá Trần Ngọc An cho rằng, thông qua Giải Việt dã-Chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng, cũng như các phong trào hoạt động thể dục-thể thao do ngành Công an tổ chức, đã tạo nên những phong trào thi đua trong lực lượng. Không chỉ được tập luyện thể dục-thể thao, thông qua các hoạt động này, cán bộ, chiến sĩ tăng cường giao lưu, hỗ trợ nhau tốt hơn cho công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

 Chiều ngày 16-12, Ban tổ chức Giải Việt dã - Chạy vũ trang Báo Đà Nẵng lần thứ 23 (2019) đã họp tại Cung Thể thao Tiên Sơn. Tại đây, các thành viên Ban tổ chức đã báo cáo việc triển khai nhiệm vụ theo phân công và có sự chuẩn bị để bảo đảm tốt nhất thành công của giải. Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Đức Nam biểu dương nỗ lực và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban tổ chức. Đồng thời, Tổng Biên tập Nguyễn Đức Nam cũng khẳng định, với tư cách là đơn vị chủ giải, Báo Đà Nẵng sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức với mong muốn, từng bước nâng cao quy mô, chất lượng của giải trong tương lai để Giải Việt dã - Chạy vũ trang Báo Đà Nẵng xứng đáng là một trong những giải đấu mang tính chuyên nghiệp của thành phố Đà Nẵng.

                                                                  N.A

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.