VPF chốt 2 phương án cho mùa giải 2020

.

Với mong muốn đưa mùa giải Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2020 hoàn thành trong năm nay, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Ban điều hành các giải Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vừa gửi kế hoạch dự kiến tổ chức các giải đấu đến 14 CLB V-League và 12 CLB hạng Nhất quốc gia.

Theo phương án 1, nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt, mùa giải 2020 khởi động lại bằng các trận tứ kết Cúp Quốc gia trong các ngày 5 và 6-9. Các trận bán kết diễn ra vào ngày 1-11 và trận chung kết diễn ra vào ngày 13-12.

Lượt trận thứ 12 V-League bắt đầu từ ngày 12-9. Sau đó, các đội thi đấu giai đoạn 2 theo 2 nhóm. Trong đó, nhóm B (xếp hạng 9-14, tranh trụ hạng) kết thúc vào ngày 31-10 và nhóm A (xếp hạng từ 1-8, tranh vô địch) kết thúc vào ngày 8-12. Giải hạng Nhất trở lại vào ngày 11-9 và kết thúc vào ngày 31-10.

Ở phương án 2, Cúp Quốc gia khởi động lại vào ngày 12 và 13-9 với các trận tứ kết; sau đó, ngày 19-9 diễn ra các trận bán kết và trận chung kết được tổ chức vào ngày 23-12. Trong khi đó, lượt trận thứ 12 V-League 2020 khởi tranh lại vào ngày 18-10. Giai đoạn 2 của nhóm tranh trụ hạng kết thúc ngày 12-12 và nhóm tranh vô địch kết thúc ngày 19-12. Đồng thời, giải hạng Nhất thi đấu trở lại vào ngày 25-9 và kết thúc vào ngày 29-11.

Trong trường hợp dịch bệnh vẫn diễn biến căng thẳng, VPF sẽ báo cáo Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để tìm phương án phù hợp. Bên cạnh đó, kế hoạch tổ chức mùa giải 2021 cũng được công bố với các giải Bóng đá chuyên nghiệp diễn ra từ ngày 30-1-2021 đến ngày 30-9-2021 và V-League 2021 được tiến hành từ ngày 19-2-2021 đến ngày 19-9-2021.

NGUYÊN AN

;
;
.
.
.
.
.