Nâng cao vai trò các liên đoàn, hiệp hội trong xã hội hóa thể thao

.

Đánh giá vai trò của các hội, liên đoàn, CLB trong tiến trình xã hội hóa thể thao trên địa bàn thành phố, Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao (VH&TT) Nguyễn Trọng Thao ghi nhận hiệu quả của Hội Karatedo, Liên đoàn Taekwondo, Liên đoàn Bóng bàn, Liên đoàn Quần vợt, Liên đoàn Cầu lông...

Từ những giải đấu do các liên đoàn, hiệp hội thể thao tổ chức, những VĐV xuất sắc sẽ được phát hiện và là nguồn bổ sung lực lượng cho các đội tuyển thành phố trong thời gian qua. 				                Ảnh: BẢO AN
Từ những giải đấu do các liên đoàn, hiệp hội thể thao tổ chức, những VĐV xuất sắc sẽ được phát hiện và là nguồn bổ sung lực lượng cho các đội tuyển thành phố trong thời gian qua. Ảnh: BẢO AN

Theo đó, sự phối hợp của các hội, liên đoàn thể thao cùng ngành VH&TT giúp các hoạt động thể thao sôi động, thỏa mãn nhu cầu giải trí, vui chơi và nâng cao sức khỏe quần chúng nhân dân. Những giải đấu của các Liên đoàn Bóng bàn, Quần vợt, Taekwondo, Karatedo hay Cầu lông... không chỉ làm phong phú hoạt động thể dục - thể thao của thành phố mà còn góp phần phát hiện những gương mặt xuất sắc bổ sung vào các đội tuyển thành phố như võ sĩ Taekwondo Trần Thị Ánh Tuyết (HCV SEA Games 30, hạng cân 53kg nữ), tay vợt Cầu lông Đồng Thị Thanh Hiền hay VĐV Bóng bàn Ngô Thị Thủy Tiên.

Đạt hiệu quả tốt nhất là Liên đoàn Bóng bàn Đà Nẵng (DTTF). Dĩ nhiên, ngoài thuận lợi khi có cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu tập luyện của các tay vợt, phải kể đến sự năng động của các thành viên trong Ban Chấp hành khi tổ chức các giải đấu thường niên, giúp các VĐV của đội tuyển có điều kiện cọ xát. Chưa kể, các VĐV đội tuyển thành phố được tạo điều kiện tập huấn nước ngoài, thông qua mối quan hệ quốc tế của DTTF. Với các Liên đoàn Quần vợt, Cầu lông, việc tổ chức mọi hoạt động, kể cả những giải đấu lại lệ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ của các doanh nghiệp. Vì thế, ảnh hưởng của các liên đoàn này với phong trào không cao như mong muốn.

Cũng theo ông Nguyễn Trọng Thao: "Vẫn còn một số liên đoàn, hiệp hội thể thao chưa hoạt động thực sự hiệu quả theo nhiệm vụ Điều lệ hoạt động". Không khó để thấy Liên đoàn Cờ hay Hiệp hội thể thao dưới nước là "hữu danh, vô thực". Kể từ khi thành lập đến nay (10 năm Hiệp hội thể thao dưới nước, 8 năm Liên đoàn Cờ), cả 2 tổ chức này hoàn toàn không hoạt động. Các cơ quan chức năng cũng không có động thái chấn chỉnh, củng cố bộ máy và tổ chức lại hoạt động cho các đơn vị trên. Hay như Liên đoàn Quần vợt Đà Nẵng (DTF), dù được đánh giá cao nhưng theo Phó Chủ tịch DTF Trần Ngọc Ân, hoạt động của DTF chỉ dựa vào một vài cá nhân tích cực. Liên đoàn Cầu lông Đà Nẵng cũng rơi vào tình trạng tương tự...

Cùng với những liên đoàn, hiệp hội thể thao đang hoạt động hoặc đã hình thành, gần đây các thành viên của Danang Runners và Danang Triathlon (3 môn phối hợp Bơi - Đạp xe - Chạy bộ) đều mong muốn được thành lập để thuận lợi hơn trong sinh hoạt, tập luyện. Được biết, 2 nhóm này đang thu hút sự tham gia của hàng trăm thành viên, sinh hoạt bằng kinh phí tự túc và từng tham gia tranh tài ở rất nhiều giải quốc gia, quốc tế cũng như Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng hay IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, đạt những thành tích xuất sắc theo nhóm tuổi. Vì thế, bên cạnh việc chỉ đạo củng cố các liên đoàn, hiệp hội thể thao, rất cần Sở VH&TT có sự hỗ trợ cần thiết để thành lập mới các liên đoàn, hiệp hội thể thao có tiềm năng. Bởi các liên đoàn, hiệp hội này là thành tố không thể thiếu trong tiến trình xã hội hóa thể thao của thành phố .

BẢO AN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích