Các cơ sở thể dục, thể thao: Chuẩn bị cho bình thường mới

.

Khi thành phố kiểm soát dịch bệnh và dần chuyển trạng thái mới, các cơ sở tập luyện thể dục, thể thao (TD-TT) hy vọng được mở cửa với điều kiện bảo đảm phòng, chống Covid-19.

Vận động viên tham gia tranh tài tại giải Bóng bàn Super League Đà Nẵng (tháng 11-2020) tại CLB Thể thao Phan Châu Trinh. Ảnh: X.S
Vận động viên tham gia tranh tài tại giải Bóng bàn Super League Đà Nẵng (tháng 11-2020) tại CLB Thể thao Phan Châu Trinh. Ảnh: X.S

CLB Thể thao Phan Châu Trinh (phường Bình Thuận, quận Hải Châu) mở cửa trở lại sau khi UBND thành phố có Công văn số 6589/UBND-KGVX ngày 28-9 về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình hiện nay. Theo bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Trưởng phòng Quản lý TD-TT (Sở Văn hóa và Thể thao), theo công văn trên, hoạt động TD-TT tại đây thuộc nhóm hoạt động TD-TT trong nhà, không tiếp xúc trực tiếp. Người đến sân được phép thi đấu, tập luyện các môn cầu lông, bóng bàn với yêu cầu tập trung không quá 20 người, tuân thủ 5K của Bộ Y tế.

Các đơn vị công lập như Cung Thể thao Tiên Sơn, các trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao ở các quận, huyện được sử dụng phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 như tiêm vắc-xin, xét nghiệm, cách ly y tế… và đang chờ chủ trương của thành phố cho phép hoạt động trở lại, qua đó có thể nhận bàn giao mặt bằng tổ chức các giải đấu, sự kiện thể thao như bình thường. Hiện tại, Sở Văn hóa và Thể thao đã có kế hoạch điều chỉnh việc tổ chức các sự kiện, hoạt động TD-TT trên địa bàn thành phố nói chung và thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan để có kế hoạch thực hiện phù hợp. Tùy theo tình hình thực tiễn từ nay đến cuối năm, trong trạng thái bình thường mới sẽ có nhiều giải đấu diễn ra ở các địa điểm như Cung Thể thao Tiên Sơn, CLB Thể thao Phan Châu Trinh, CLB Bơi - Lặn Đà Nẵng…

Nhiều phòng tập thể hình (gym), yoga, sân bóng tư nhân… cũng đang chuẩn bị đón khách trở lại nếu được thành phố cho phép. Giám đốc điều hành Làng Thể thao Tuyên Sơn Đặng Quang Mẫn cho hay, 12 sân bóng đá và 9 sân tennis ở đây tạm ngưng hoạt động trong nhiều tháng qua để bảo đảm phòng, chống dịch. “Chúng tôi vẫn đang chờ chủ trương được hoạt động trở lại từ phía thành phố, khi được mở lại, quản lý các sân yêu cầu khách tuân thủ 5K, khai báo y tế đầy đủ, trình diện mã QR khi đến sân và tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin để bảo đảm an toàn”, ông Mẫn cho biết. Anh Hoàng Đức Trung, chủ Trung tâm thể thao, thể hình HD Fitness cho biết: “Nếu được tái hoạt động, đầu tiên các nhân viên của chúng tôi phải tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin để được đi làm, ưu tiên phục vụ những khách hàng đã được tiêm vắc-xin đầy đủ. Mọi hoạt động đều phải tuân thủ 5K và hy vọng qua bình thường mới sẽ không có sự giới hạn số người tập trong 1 khung giờ, mọi người có thể thoải mái đến phòng tập như xưa”.

Theo anh Nguyễn Hoàng Sơn, quản lý hệ thống Tuấn Anh Galaxy Yoga and Fitness, trong thời gian chuẩn bị mở cửa như dự kiến, hệ thống dọn dẹp các phòng tập, chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang cho khách. Hiện 90% nhân sự làm việc ở hệ thống đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin nên tương đối an tâm. Tùy theo chủ trương của thành phố mà hệ thống có hướng bố trí hoạt động phù hợp và tuân thủ mọi quy định, đặc biệt trong trường hợp được yêu cầu giãn cách, hạn chế số người đến phòng tập.

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích