Triathlon sẽ được tranh tài tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc 2022

.

Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần thứ 9 với chu kỳ 4 năm một lần dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh. Là đơn vị đăng cai, tỉnh Quảng Ninh tổ chức khoảng 40 môn thể thao. Trong đó, có nhiều nhóm môn, phân môn là các môn thi Olympic, ASIAD, SEA Games và các môn thể thao dân tộc. Đặc biệt, lần đầu tiên, nội dung Triathlon (ba môn phối hợp gồm Bơi - Đạp xe - Chạy bộ) và phân môn Duathlon (Chạy bộ - Đạp xe) sẽ có trong nội dung tranh tài chính thức của đại hội. Cuộc thi Triathlon dự kiến tổ chức trong tháng 11 tại đảo Tuần Châu.

Triathlon là một trong số những môn được xã hội hóa toàn phần khi việc thành lập đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu lớn đều do những người tâm huyết với bộ môn này lo liệu. Năm 2019, lần đầu tiên Việt Nam thành lập đội tuyển quốc gia và cử 8 tuyển thủ tham dự nội sung Triathlon/Duathlon ở SEA Games 30 tại Philippines và giành được một HCĐ Duathlon nữ của VĐV Nguyễn Thị Phương Trinh. Hiện tại, kế hoạch tuyển lực lượng cho đội tuyển quốc gia tham dự Triathlon/Duathlon SEA Games 31 được dự kiến tiến hành trong quý 2-2022 đang được tiến hành.

BẢO AN

;
;
.
.
.
.
.