VFF phân phối vé 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam qua ứng dụng VinID

.

Ngày 21-10, UBND Thành phố Hà Nội đồng ý phương án đón khán giả vào dự khán 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam khi đón tiếp đội tuyển Nhật Bản (ngày 11-11) và đội tuyển Saudi Arabia (ngày 16-11) trong khuôn khổ vòng loại (cuối cùng, bảng B, khu vực châu Á) World Cup 2022 với khoảng 30% sức chứa, so với công suất của sân; tương ứng 12.000 khán giả. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, ban tổ chức vẫn duy trì hệ thống phân phối vé thông qua ứng dụng VinID và hướng dẫn cụ thể sẽ được thông báo đến người hâm mộ trong thời gian sớm nhất, sau khi ban tổ chức có kế hoạch chi tiết về việc phân phối vé.

Ban tổ chức sẽ phải cân đối số lượng vé mời, vé cho đối tác, nhà tài trợ trước khi xác định số lượng vé bán ra cho cổ động viên. Mặt khác, để bảo đảm việc phòng ngừa dịch bệnh, ban tổ chức quy định những khán giả có vé vào sân phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin với mũi 2 phải từ 14 ngày trở lên; đã điều trị khỏi Covid-19 trong vòng 6 tháng; có xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong thời gian 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra. Khi vào sân khán giả phải thực hiện nguyên tắc 5K trong suốt thời gian có mặt trên sân.

BẢO AN

;
;
.
.
.
.
.