Đội tuyển Đà Nẵng đoạt giải Nhất toàn đoàn tại giải Vô địch Taekwondo toàn quốc 2021

.

Giải Vô địch Taekwondo toàn quốc 2021 khởi tranh từ ngày 16-12 tại Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế với sự tham gia của hơn 250 VĐV từ 26 tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước. Các trận chung kết diễn ra vào tối 19-12. Giải nhằm tuyển chọn VĐV cho đội tuyển quốc gia nên các đoàn đều tung ra lực lượng mạnh nhất, các VĐV nỗ lực lớn với hy vọng giành quyền khoác áo đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5-2022 tại Việt Nam. Tại giải đấu, các VĐV thi đấu 22 nội dung đối kháng và 8 nội dung quyền.

Đoàn VĐV Đà Nẵng đạt thành tích xuất sắc khi giành 3 HCV đối kháng nam của các VĐV Hoàng Gia Vĩnh Thịnh (hạng 87kg), Trần Ngọc Hiếu (hạng trên 87kg nam), đối kháng đồng đội nam với các VĐV Hoàng Gia Vĩnh Thịnh, Võ Quốc Hưng, Phạm Minh Thiện, Phan Văn Quý, Nguyễn Cao Đình Vinh cùng 2 HCV đối kháng nữ của các VĐV Nguyễn Thị Mỹ Hiếu (hạng 44kg), Trương Thị Nhớ (hạng 57kg).

Ngoài ra, đội tuyển Đà Nẵng còn giành 1 HCB của VĐV Nguyễn Thị Ái Quỳnh nội dung đối kháng (hạng 46kg nữ) cùng 5 HCĐ của các VĐV Hoàng Khánh Huyền (đối kháng, hạng 67kg nữ), Huỳnh Lê Tài (đối kháng, hạng 58kg nam), Trương Hữu Gia Nghĩa (đối kháng, hạng 63kg nam), Võ Quốc Hưng (đối kháng, hạng 68kg nam) và đội tuyển đối kháng đồng đội nữ với các VĐV Nguyễn Thị Mỹ Hiếu, Nguyễn Thị Ái Quỳnh, Trương Thị Nhớ, Hoàng Khánh Huyền, Trần Thanh Tâm.

Với thành tích 5 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ, đội tuyển Đà Nẵng giành thứ hạng Nhất toàn đoàn tại giải Vô địch Taekwondo toàn quốc 2021; xếp trên đoàn Hà Nội (thứ Nhì toàn đoàn) với 4 HCV, 3 HCB, 9 HCĐ và đoàn Quảng Nam (thứ Ba toàn đoàn) với 3 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ.

BẢO AN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích