Hoàng Anh Gia Lai có điểm số đầu tiên tại AFC Champions League

.

Ngày 19-4, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) bước vào lượt trận thứ 2 tại AFC Champions League gặp Sydney FC. Dẫn bàn trước, tạo được nhiều cơ hội hơn đối phương nhưng HAGL đã không thể giành trọn 3 điểm trước Sydney FC.

Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (áo trắng) tranh bóng với cầu thủ Sydney FC. Ảnh: N.K
Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (áo trắng) tranh bóng với cầu thủ Sydney FC. Ảnh: N.K

Đây là kết quả khá đáng tiếc đối với thầy trò HLV Kiatisuk. Sự có mặt của Minh Vương đã giúp cho tuyến giữa đội chủ nhà hoạt động hiệu quả hơn, cầm bóng tốt, thu hồi bóng nhanh, tranh chấp hiệu quả đã giúp cho HAGL có những lúc chơi sòng phẳng với Sydney FC.

Việc có bàn thắng sớm của Văn Thanh đã giúp cho đại diện của Việt Nam dễ đá hơn, nhưng sự thiếu hiệu quả của các chân sút ngoại vẫn là vấn đề lớn của đội bóng này. Nếu như Brandão và Baiano sắc sảo hơn, HAGL đã có nhiều hơn 1 bàn thắng và vì thế họ đã bị đối thủ gỡ hòa ở phút thứ 59. Chung cuộc hai đội chia điểm với tỷ số hòa 1 - 1.

Hai trận đấu tiếp theo, HAGL sẽ liên tiếp gặp Jeonbuk Motors vào các ngày 22 và 25-4 trên sân Thống Nhất. Đây được đánh giá là đội bóng mạnh nhất bảng H và cũng là ứng viên cho chức vô địch.      

NAM KHANG

;
;
.
.
.
.
.