Thể thao

Việt Nam gặp Malaysia ở bán kết bóng đá nam

07:32, 17/05/2022 (GMT+7)

Đội tuyển U23 Malaysia dù kiểm soát bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn U23 Campuchia nhưng phải hai lần tìm cách gỡ hòa (tỷ số hòa 2-2). Trong khi đó, U23 Thái Lan thắng U23 Lào bằng tỷ số tối thiểu 1-0 để vươn lên dẫn đầu bảng B. U23 Thái Lan được 9 điểm, hơn Malaysia 1 điểm. Như vậy, hai trận bán kết đã được xác định: trận bán kết thứ nhất giữa chủ nhà U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia và trận bán kết thứ hai giữa U23 Thái Lan gặp U23 Indonesia vào ngày 19-5 cùng trên sân Phú Thọ.

Nguồn: seagames2021.com
Nguồn: seagames2021.com

Đinh Thị Bích “họa vô đơn chí”

VĐV thi đấu nội dung 800m nữ, Đinh Thị Bích không chỉ không bảo vệ thành công HCV mà còn bị chấn thương cả hai đầu gối. Ở giai đoạn nước rút 50m sát vạch đích, cô đã bị đối thủ người Malaysia va chạm dẫn tới té ngã. Cô vẫn cố gắng đi bộ về đích và đã được chăm sóc chấn thương đầu gối. Niềm an ủi là đồng đội Khuất Phương Anh đã đoạt HCV ở nội dung này. Tính cho tới nay, điền kinh đã có 13 HCV, trong lúc mục tiêu đề ra là từ 15 tới 17 HCV ở SEA Games 31.

Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc cán đích đầu tiên

Với thành tích 3 phút 48 giây 06, giành HCV nội dung 400m tự do nam, Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games cũ là 3 phút 49 giây 08. Huy Hoàng cán đích đầu tiên với thành tích 3 phút 48 giây 06. Như vậy, Huy Hoàng đã xác lập kỷ lục SEA Games mới ở nội dung này bởi kỷ lục cũ là 3 phút 49 giây 08. Trước đó, “kinh ngư” người Quảng Bình đã có HCV nội dung 1.500m với thành tích 15 phút 00 giây 75. Anh đang nắm giữ kỷ lục SEA Games ở nội dung 1.500m với thành tích 14 phút 58 giây 14.

Bất ngờ HCV đua xe đạp băng đồng nữ của Đinh Thị Như Quỳnh

VĐV chủ nhà Đinh Thị Như Quỳnh là đương kim vô địch SEA Games nhưng lần này không được đánh giá cao do các đối thủ tới từ Thái Lan. Tuy nhiên, trời mưa ở Hòa Bình khiến các đối thủ gặp khó khăn hơn Như Quỳnh. Kết quả, Đinh Thị Như Quỳnh về đích trước đối thủ Malaysia tới 4 phút 9 giây để bảo vệ thành công HCV. Đây là lần thứ ba VĐV đang thi đấu cho Công ty Cấp nước Bình Dương vô địch nội dung này ở SEA Games; hai lần trước vào năm 2011 và 2019.

Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục SEA Games

Ngày 16-5, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh thi đấu nội dung cuối cùng của mình là 3.000m vượt chướng ngại vật. Dù tiêu tốn nhiều thể lực cho hai tấm HCV ở nội dung 1.500m và 5.000m của ngày hôm trước nhưng nữ VĐV 26 tuổi này vẫn phá được kỷ lục SEA Games do chính mình thiết lập cách đây hơn hai năm, khi cán đích ở vị trí thứ nhất với 9 phút 52 giây 44. Kỷ lục cũ là 10 phút 00 giây 02. Như vậy, nữ VĐV người Bắc Giang bảo vệ thành công cả 3 HCV hồi SEA Games 2019. Nguyễn Thị Oanh có 8 HCV điền kinh trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp. Riêng năm 2017, chủ nhà Malaysia không tổ chức nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật.

T.B

.