Thể thao

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày hội lớn

08:56, 09/08/2022 (GMT+7)

Hướng tới Đại hội Thể dục - Thể thao (TD-TT) toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 diễn ra vào cuối năm nay, vận động viên (VĐV) thuộc các đội tuyển thể thao thành phố duy trì tập luyện thường xuyên sau khi trở về từ SEA Games 31. Để đạt thành tích cao tại ngày hội lớn, ngành thể thao thành phố tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các VĐV tham gia tập huấn trong và ngoài nước.

“Nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thị Thanh Phúc (hàng đầu) là một trong những niềm hy vọng vàng của đoàn thể thao thành phố tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Ảnh: P.N
“Nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thị Thanh Phúc (hàng đầu) là một trong những niềm hy vọng vàng của đoàn thể thao thành phố tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Ảnh: P.N

Nỗ lực tập luyện

Những ngày qua, các VĐV đội tuyển cử tạ thành phố nỗ lực tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện - Đào tạo VĐV Đà Nẵng (HL-ĐT VĐV). Đô cử Nguyễn Thị Kim Vân, một trong những niềm hy vọng vàng của thể thao thành phố cho biết, việc tập luyện duy trì mỗi ngày. Buổi sáng từ 9 đến 11 giờ, chiều từ 15 đến 17 giờ.

“Tập luyện là yêu cầu bắt buộc đối với các VĐV thành tích cao. Tại đội tuyển cử tạ thành phố, mỗi VĐV tập luyện theo giáo án riêng để phát triển tối đa khả năng bản thân. Cử tạ là nội dung thế mạnh của thành phố, nên từng VĐV ý thức được trọng trách của mình. Càng được kỳ vọng, đòi hỏi các VĐV phải nỗ lực hết sức mình để chinh phục các mục tiêu. Ở kỳ đại hội trước, tôi phá 3 kỷ lục quốc gia, nên lần này quyết tâm giữ vững phong độ. Mục tiêu cá nhân đặt ra là giành 3 Huy chương Vàng (HCV) ở nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử hạng cân trên 87kg”, Kim Vân thổ lộ.

Theo HLV Phan Văn Thiện, đội tuyển cử tạ thành phố có 16 VĐV. Bên cạnh Kim Vân, các VĐV như: Lê Công Vũ, Nguyễn Văn Đức, Trần Lê Quốc Toàn… là những gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng đạt thành tích cao tại đại hội sắp tới. “Thuận lợi của đội tuyển cử tạ thành phố là ăn ở, sinh hoạt và tập luyện tập trung tại Trung tâm HL-ĐT VĐV. Cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ giúp các VĐV yên tâm tập luyện, nâng cao khả năng bản thân”, HLV Phan Văn Thiện chia sẻ.

Cùng với cử tạ, đua thuyền, điền kinh, bơi lội… là các môn thể thao thế mạnh của thành phố. VĐV Phạm Thị Huệ, đội tuyển đua thuyền thành phố cho biết, sau khi giành 3 HCV tại SEA Games 31, cô quay trở lại tập luyện để duy trì phong độ tốt nhất. “May mắn của bản thân là được tạo điều kiện tập luyện tại Hải Phòng. Đây là nơi có các tuyển thủ quốc gia tập luyện, nên tôi có cơ hội giao lưu, cọ xát, phát triển tối đa khả năng của mình. Mục tiêu bản thân đặt ra là cùng các đồng đội tại đội tuyển đua thuyền thành phố nỗ lực giành 2 đến 3 HCV ở Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ 9 năm 2022”, Phạm Thị Huệ cho hay.

Cùng quyết tâm như Phạm Thị Huệ, VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc, người được mệnh danh là “nữ hoàng đi bộ” của điền kinh Việt Nam nỗ lực tập luyện mỗi ngày để cụ thể hóa mục tiêu giành HCV tại kỳ đại hội sắp tới. Đây là mục tiêu không khó với Thanh Phúc, bởi từ năm 2016 đến nay, cô không có đối thủ trên đường đua ở các giải vô địch quốc gia.

Tạo mọi điều kiện tốt nhất

Qua các kỳ đại hội TD-TT toàn quốc, đoàn thể thao thành phố giữ vững vị thế một trong các đơn vị dẫn đầu. Theo ông Nguyễn Đông Hải, Giám đốc Trung tâm HL-ĐT VĐV, để giữ vững vị thế, trung tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các VĐV tập luyện, thi đấu. Ngoài Trung tâm HL-ĐT VĐV, các VĐV tập luyện tại các địa điểm phù hợp với từng bộ môn theo đuổi như: sân Chi Lăng, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng, hồ Đồng Nghệ, Công viên Biển Đông...

“Để duy trì ưu thế các nội dung thế mạnh, hằng năm, Trung tâm HL-ĐT VĐV tạo điều kiện cho các VĐV tham gia tập huấn. Hướng tới Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, hiện đội tuyển bơi tập huấn tại Tiền Giang; đội tuyển lặn tập huấn tại Quảng Ninh; đội tuyển đua thuyền tập huấn tại Hải Phòng. Sắp tới, đội tuyển cử tạ được tạo điều kiện tập huấn tại Hải Phòng”, ông Nguyễn Đông Hải thông tin.

Theo ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, dự kiến đoàn thể thao thành phố tham dự 26/43 nội dung thi đấu tại Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Mục tiêu thành phố đặt ra là xếp trong tốp 5 đoàn thể thao dẫn đầu. Đó là thành tích thành phố duy trì qua các kỳ đại hội gần đây. Đặc biệt, năm 2010, trong lần thành phố đăng cai tổ chức đại hội, đoàn thể thao thành phố vươn lên xếp thứ 4 toàn đoàn. “Hướng tới đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, các đội tuyển như: bơi, lặn gặp khó khăn trong tập luyện khi bể bơi thành tích cao thành phố đang nâng cấp. Tuy nhiên, thay vào đó, thành phố tạo điều kiện cho các VĐV tham gia tập huấn thường xuyên. Trong đó, ngoài tập huấn trong nước, đội tuyển bơi tập huấn tại Hungary. Ngoài ra, các chế độ chính sách cũng được bảo đảm theo quy định, giúp các HLV, VĐV ở tất cả các bộ môn yên tâm tập luyện, thi đấu đạt kết quả tốt nhất, từng bước đưa thể thao thành phố vươn tầm”, ông Nguyễn Trọng Thao cho biết.

Đại hội Thể dục -Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 thi đấu 43 môn
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt “Đề án tổ chức Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ 9 năm 2022”. Theo đó, đại hội tổ chức thi đấu 43 môn, gồm: điền kinh, thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu), thể dục (thể dục dụng cụ, thể dục nghệ thuật, thể dục aerobic), đua thuyền (rowing, canoeing/kayak), bóng đá (bóng đá 11 người nam, nữ; futsal nam), vật (vật tự do, vật cổ điển, vật dân tộc), bắn súng (súng ngắn, súng trường, đĩa bay), bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, karate, wushu, boxing, kickboxing, đấu kiếm, cầu lông, cầu mây, quần vợt, bóng chuyền (bóng chuyền trong nhà và bóng chuyền bãi biển), bóng rổ (bóng rổ 5x5, bóng rổ 3x3), bóng ném (bóng ném trong nhà và bóng ném bãi biển), xe đạp (xe đạp địa hình và xe đạp đường trường), bóng bàn, billiards & snooker, golf, bi sắt, kurash, vovinam, cờ (cờ vua, cờ tướng), pencak silat, muay, thể hình, khiêu vũ thể thao, jujitsu, bowling, 3 môn phối hợp, lặn, lân - sư - rồng, đá cầu, võ cổ truyền, đẩy gậy và kéo co.

Đại hội được tổ chức vào trung tuần tháng 12. Địa điểm tổ chức chính là tỉnh Quảng Ninh và một số địa điểm khác tại: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định và Thanh Hóa.

PHI NÔNG

.