Giải Việt dã-chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng lần thứ 25 (2022): Công an thành phố quyết giành thành tích cao

.

Để duy trì và tiếp tục giữ vững hạng Nhất toàn đoàn khối Bộ đội địa phương, ngoài trưng dụng những vận động viên (VĐV) dày dạn kinh nghiệm, có thành tích cao ở các giải trước, Công an thành phố chủ động lựa chọn và bổ sung nhân tố mới, đạt huy chương Vàng tại các hội thao do Bộ Công an và Công an thành phố tổ chức để tham gia giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng lần thứ 25 năm 2022.

Các vận động viên đoàn Công an thành phố tích cực tập luyện để chuẩn bị tham gia giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng lần thứ 25 (năm 2022). Ảnh: LÊ HÙNG
Các vận động viên đoàn Công an thành phố tích cực tập luyện để chuẩn bị tham gia giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng lần thứ 25 (năm 2022). Ảnh: LÊ HÙNG

Trong 24 lần giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng được tổ chức trước đây, đoàn VĐV Công an thành phố luôn gặt hái những thành tích nổi bật. Đặc biệt, trong 3 năm liền (2018, 2019, 2020), Công an thành phố chiếm thứ hạng Nhất toàn đoàn khối Bộ đội địa phương.

Với mục tiêu bảo vệ danh hiệu và lần thứ 4 liên tiếp giành hạng Nhất toàn đoàn, lần này, Công an thành phố chọn ra 16 cán bộ, chiến sĩ có thành tích cao nhất tại các đợt kiểm tra “Chiến sĩ khỏe”, hội thao do Bộ Công an và Công an thành phố tổ chức để tham gia tập luyện.

Trung tá Lê Thị Thu Hiền, Đội phó Đội điều lệnh - văn thể, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an thành phố cho biết, đơn vị thực hiện tốt công tác huấn luyện, chú trọng nhiệm vụ phát hiện bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ có năng khiếu để đầu tư làm nòng cốt trong các hội thao do Bộ Công an và thành phố tổ chức, trong đó có giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng.

“Tại hội thao ứng dụng nghiệp vụ do Công an thành phố tổ chức tháng 7-2022 và hội thao ứng dụng nghiệp vụ lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an tổ chức tháng 8-2022, một số nhân tố mới của Công an thành phố đã đạt thành tích vượt trội. Trong đó, Trung úy Nguyễn Hà Giang đoạt 2 huy chương Vàng (chạy ứng dụng và chiến sĩ công an khỏe) tại hội thao do Bộ Công an tổ chức. Đây là thành tích chưa từng có của Công an thành phố từ trước đến nay”, Trung tá Lê Thị Thu Hiền cho biết.

Hiện nay, tại khu vực phía ngoài Cung Thể thao Tiên Sơn và Công viên Châu Á, đều đặn hằng ngày, 16 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố tích cực tập luyện để chuẩn bị cho giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng lần thứ 25, diễn ra vào sáng 18-12. Theo Thiếu tá Lê Thế Thành, huấn luyện đoàn VĐV Công an thành phố, trong số các cán bộ, chiến sĩ được chọn tham gia tập luyện lần này có Thiếu tá Hoàng Anh Tú - là VĐV kỳ cựu, từng 13 năm tham gia tranh tài tại giải và đều đạt thành tích xuất sắc.

Tại giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng lần thứ 23 và lần thứ 24, Thiếu tá Hoàng Anh Tú đã giành huy chương Vàng cá nhân, góp phần không nhỏ để đội tuyển Công an thành phố giành hạng Nhất toàn đoàn. Ngoài Thiếu tá Hoàng Anh Tú, tại giải năm nay, Công an thành phố kỳ vọng rất lớn về nhân tố nổi bật mới là Trung úy Nguyễn Hà Giang và một số VĐV khác.

“Giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng là một trong những giải mang tính quy mô lớn của thành phố. Ngoài sự tham dự của gần 900 VĐV thuộc 80 cơ quan, đơn vị, địa phương và các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn thành phố, giải còn có 13 đoàn VĐV chuyên nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Vì vậy, các VĐV đoàn Công an thành phố đã tích cực tập luyện và đặt quyết tâm để có thể đạt thành tích cao nhất”, Thiếu tá Lê Thế Thành chia sẻ.

Giải Việt dã - chạy Vũ trang là dịp để Công an thành phố đánh giá, ghi nhận, biểu dương phong trào tập luyện sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ. Cũng thông qua giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng, Công an thành phố đề ra mục tiêu đẩy mạnh việc tập luyện thể thao trong lực lượng, nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực, tinh thần đoàn kết; góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.