Đội tuyển Việt Nam dự vòng chung kết Asian Cup 2023 vào tháng 1-2024

.

Ngày 6-2, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thông báo, vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2023 được tổ chức vào tháng 1-2024 tại Qatar. Trước đó, Qatar nhận quyền đăng cai giải bóng đá vô địch châu Á thay Trung Quốc nhưng chưa chốt thời gian tổ chức. Quốc gia này là chủ nhà của VCK World Cup 2022 và hiện đang có nhiều kế hoạch tổ chức các giải trẻ, đáng chú ý có VCK U23 châu Á 2024.

Việc Qatar tổ chức VCK Asian Cup vào tháng 1-2024 do cấn tham dự CONCACAF (tháng 6 và 7-2023) và để tránh thời tiết nóng của quốc gia này, giống như VCK World Cup 2022 được tổ chức vào mùa đông. Như vậy, từ kế hoạch tổ chức vào tháng 6-2023 tại Trung Quốc, Asian Cup lùi lại nửa năm. Đây là điều kiện thuận lợi cho các đội bóng có sự chuẩn bị kỹ hơn, đặc biệt là đội tuyển Việt Nam.

VCK Asian Cup 2023 có 24 đội tuyển tham dự. Đội tuyển Việt Nam giành vé sớm nhờ thành tích vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Các đội tuyển còn lại gồm: chủ nhà Qatar, Australia, Nhật Bản, Iran, Iraq, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Syria, UAE, Baihrain, Trung Quốc, Oman, Palestine, Jordan, Lebanon, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Hiện AFC chưa thông báo thời điểm diễn ra lễ bốc thăm.

Ở lần gần nhất tham dự Asian Cup vào năm 2019, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo giành quyền vào vòng tứ kết, trước khi thua Nhật Bản - đội bóng đoạt ngôi á quân mùa giải đó. Dự kiến, tân  HLV trưởng đội tuyển Việt Nam ra mắt trong tháng 2 này và có gần 1 năm xây dựng lực lượng, lối chơi chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Ngoài Asian Cup, tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam còn có nhiệm vụ tại SEA Games 32, Asiad 19, 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á và một số trận giao hữu quốc tế trong năm 2023.

THÀNH DANH

;
;
.
.
.
.
.