Kỳ World Cup đáng chờ đợi

.

Hôm nay (20-7), trái bóng vòng chung kết World Cup nữ 2023 chính thức lăn trên đất New Zealand và Australia. Ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh năm nay đáng được chờ đợi hơn nhờ những thay đổi lịch sử.

Dự World Cup 2023 là cơ hội quý giá để đội tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) cọ xát với các đội tuyển hàng đầu thế giới. Ảnh: VFF
Dự World Cup 2023 là cơ hội quý giá để đội tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) cọ xát với các đội tuyển hàng đầu thế giới. Ảnh: VFF

Những điều thú vị

Giống như sân chơi dành cho nam, World Cup nữ được tổ chức 4 năm một lần kể từ năm 1991. Giải đấu tại Australia và New Zealand là lần thứ 9 World Cup nữ diễn ra. Năm 2023, lần đầu tiên Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) áp dụng thể thức 32 đội cho World Cup nữ. Trước đó, hai kỳ World Cup nữ đầu tiên vào năm 1991 và 1995, số đội tham dự vòng chung kết chỉ dừng lại ở con số 12; 4 kỳ World Cup nữ tiếp theo lần lượt vào các năm 1999, 2003, 2007, 2011, số đội tham dự giải đấu được nâng lên 16. Tiếp đó, ở World Cup nữ 2015 và 2019, FIFA nâng số đội dự giải lên 24 đội với hy vọng tạo điều kiện cho nhiều đội tuyển tranh tài ở đấu trường thế giới.

Tính cả World Cup 2023, giải đấu được tổ chức ở 8 quốc gia khác nhau. Trung Quốc và Mỹ đều có hai lần đăng cai, trong khi Thụy Điển, Đức, Canada, Pháp, Australia và New Zealand tổ chức một lần. Đây là kỳ World Cup nữ đầu tiên hai quốc gia đồng đăng cai. 64 trận đấu diễn ra trên 9 thành phố của hai nước chủ nhà. Năm nay cũng là lần đầu tiên FIFA bán bản quyền truyền hình riêng cho một kỳ World Cup nữ, thay vì bán kèm với bản quyền truyền hình World Cup nam như trước.

Ngoài ra, một trong những yếu tố giúp World Cup nữ 2023 tăng sức hút là giải thưởng tăng, tổng cộng 150 triệu USD được FIFA phân phối cho các cầu thủ và giải đấu. Số tiền này tăng gấp ba lần so với World Cup 2019 và gấp 10 lần so với World Cup 2015 ở Canada. Trong số chi phí giải thưởng và tiền hỗ trợ cầu thủ của FIFA cung cấp cho World Cup 2023, mỗi nữ cầu thủ được bảo đảm nhận từ mức 30.000 USD tại vòng bảng. Trong trường hợp lọt vào vòng 16 đội, số tiền tăng lên 60.000 USD, 90.000 USD nếu vào tứ kết, 165.000 USD nếu về thứ tư, 180.000 USD nếu về thứ ba, 195.000 USD nếu vào chung kết và 270.000 USD nếu trở thành nhà vô địch thế giới. Chưa kể, tiền thưởng cho thành tích tập thể cũng được FIFA tăng lên đáng kể khi đội á quân nhận 3 triệu USD và đội vô địch nhận 4,29 triệu USD.

Cơ hội nào cho các đội bóng châu Á?

Những thay đổi trên cho thấy FIFA đang nỗ lực nâng tầm giải đấu. Bóng đá nữ phát triển mạnh ở nhiều nơi trên thế giới, nhất là châu Âu. Tại World Cup nữ 2023, 3 đội bóng Mỹ, Anh, Đức là những ứng viên vô địch nặng ký nhất. Dù vậy, những đội bóng xuất sắc của châu Á sẵn sàng tạo nên bất ngờ. Năm nay, khu vực châu Á có 6 đại diện tham dự giải gồm các đội tuyển nữ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Việt Nam và chủ nhà Australia. Trong số này, Việt Nam và Philippines mới lần đầu góp mặt. Sân chơi thế giới là cơ hội để “tân binh” như Việt Nam cọ xát, học hỏi kinh nghiệm. Theo HLV Mai Đức Chung, dự World Cup nữ 2023 là cơ hội quý giá để các cầu thủ trui rèn bản lĩnh. Tại đây, Việt Nam không mất tiền để mời các đội bóng hàng đầu thế giới như Mỹ, Hà Lan thi đấu cùng.

Đến nay, World Cup nữ chỉ chào đón 4 nhà vô địch là Mỹ (4 lần), Đức (2 lần), Na Uy và Nhật (cùng 1 lần). Ngoài chức vô địch năm 2011, đội tuyển nữ Nhật Bản từng giành ngôi á quân năm 2015. Bên cạnh đó, bóng đá châu Á từng có cầu thủ giành quả bóng vàng là Sun Wen (Trung Quốc, năm 1999) và Homare Sawa (Nhật Bản, năm 2011); danh hiệu vua phá lưới World Cup thuộc về Homare Sawa (Nhật Bản, năm 2011) và Sun Wen (Trung Quốc, năm 1999). Có thể thấy, những danh hiệu cao quý nhất tại World Cup, bóng đá nữ châu Á đều từng sở hữu. Tại giải đấu năm nay, đội tuyển nữ Nhật Bản là niềm kỳ vọng lớn của bóng đá châu Á. Họ xếp ở bảng C cùng các đội Tây Ban Nha, Costa Rica và Zambia. Nhà cựu vô địch được dự đoán không khó để giành vé vào vòng 1/8 khi chỉ có Tây Ban Nha là đối thủ ngang tầm.
Trước khi trái bóng lăn, các cuộc thăm dò cho thấy, có khoảng 2 tỷ lượt khán giả toàn cầu theo dõi các trận đấu của World Cup nữ 2023. Điều này hứa hẹn giải đấu diễn ra sôi nổi, kịch tính trong một tháng tới.

PHI NÔNG

Thêm đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình
Ngày 19-7, Tổng Công ty viễn thông Viettel cho biết, dịch vụ truyền hình Viettel TV360 sở hữu bản quyền phát sóng vòng chung kết World Cup nữ 2023 trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, toàn bộ 64 trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup nữ 2023 phát sóng trực tiếp trên hạ tầng truyền hình IPTV, website và ứng dụng TV360 của Viettel. Trước đó, VMG Media - đơn vị sở hữu độc quyền phân phối bản quyền phát sóng vòng chung kết World Cup nữ 2023 tại Việt Nam đạt thỏa thuận với Truyền hình Quốc hội Việt Nam về việc phát sóng trực tiếp các trận đấu trên kênh 7. T.D

 

;
;
.
.
.
.
.