.

Con đường làm mãi không xong

.

Khởi công xây dựng từ năm 2003, đến năm 2011 đường Nguyễn Chánh (Liên Chiểu) vẫn chưa hoàn thành, gây không ít bức xúc cho người dân. Hàng trăm hộ dân sống hai bên đường, hàng ngàn lượt người và phương tiện lưu thông qua lại con đường này gặp vô vàn khó khăn, khổ cực vì đường xuống cấp…

Vỉa hè đường chưa làm xong đã sụp thành lỗ (ảnh trái) và đoạn giao nút đường sắt như một cái ao bùn giữa đường (ảnh phải).
Vỉa hè đường chưa làm xong đã sụp thành lỗ (ảnh trái) và đoạn giao nút đường sắt như một cái ao bùn giữa đường (ảnh phải).

Đường Nguyễn Chánh dài 1.154,11m, được khởi công xây dựng từ năm 2003, đến năm 2005 thì bị “treo” do chưa giải phóng được mặt bằng. Đường mới chỉ thi công được phần móng, bê-tông nhựa lớp 1 dài 300m và 1.200m mương B=80cm đổ tại chỗ. Đến năm 2010, UBND thành phố cho phép tiếp tục thi công (khởi công lại từ tháng 7-2010), đường cấp hạng đường đô thị, tốc độ thiết kế 60km/giờ, tải trọng nền mặt đường trục xe 9,5T, công trình H10, mặt cắt ngang 5,0m + 10,5m + 5,0m, kết cấu mặt đường tiêu chuẩn cấp cao A1. Tổng mức đầu tư trên 16,8 tỷ đồng, dự kiến đến tháng 8-2011 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhà thầu thi công là Công ty Xây dựng hạ tầng và phát triển nông thôn.

Tuy nhiên, cho đến nay, đã hết năm 2011 nhưng đường vẫn còn dang dở nhiều đoạn. Cụ thể, tại đoạn nút giao thông giao đường sắt dài 70m, đoạn cuối tuyến vuốt nối vào đường Nguyễn Lương Bằng (quốc lộ 1A) dài 70m và đoạn giao trục Tây Bắc dài 60m. Nguyên nhân “đứng bánh” của các đoạn nói trên theo Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông nông thôn (BQLDACCTGTNT- Sở Giao thông-Vận tải) là do công tác giải tỏa chậm, không bảo đảm mặt bằng để thi công.

Ông Nguyễn Đăng Huy, Trưởng Ban QLDACCTGTNT cho biết, đường Nguyễn Chánh vừa thi công vừa giải phóng mặt bằng, giải tỏa đến đâu làm đến đó, đến tháng 6-2011 cơ bản đã hoàn thành thảm bê-tông nhựa mặt đường lớp 1, chỉ còn lại 3 đoạn nói trên. Đến đầu tháng 10-2011, tại đoạn nút giao với quốc lộ 1A mới hoàn thành bàn giao mặt bằng, nửa cuối tháng 12-2011 mới hoàn thành bàn giao mặt bằng tại nút giao với trục 1 Tây Bắc. Dù vậy, việc triển khai thi công các đoạn còn lại sau khi đã có mặt bằng vẫn còn nhiều hạn chế.

Có mặt tại hiện trường thi công đường Nguyễn Chánh vào ngày 20-12, chúng tôi ghi nhận chỉ có vài công nhân đang san nền vỉa hè đoạn cuối đường giao với đường Nguyễn Lương Bằng; một máy xúc cỡ nhỏ làm việc dọn mặt bằng. Trong Công văn số 6616 ban hành ngày 23-10-2010, UBND thành phố đã đồng ý gia hạn tiến độ thi công đối với đường Nguyễn Chánh đến hết ngày 30-4-2011 bởi gặp những khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng (mốc cũ là Tết Nguyên đán 2011-Tân Mão), nhưng đến tháng 6-2011 đường mới hoàn thành “giai đoạn 1”.

Ông Nguyễn Đăng Huy khẳng định, hiện công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến đã hoàn thành, nhanh chóng triển khai thi công 3 đoạn còn lại và thảm nhựa bê-tông lớp 1 trước Tết Nguyên đán 2012 để phục vụ nhân dân đi lại.

Bài và ảnh: Trọng Huy

;
.
.
.
.
.