.

Không nhận đất vì san lấp chưa đầy?

.

Thời gian qua, nhiều người dân thuộc diện bố trí tái định cư ở khu E2 mở rộng thuộc khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) không chịu nhận đất thực tế hoặc bàn giao mặt bằng vì cho rằng đơn vị thi công chưa đổ đất san lấp mặt bằng đạt cao trình thiết kế đã phê duyệt.

Các vị trí, lô đất tái định cư chưa san lấp đủ đất sẽ hoàn thành san lấp mặt bằng đạt cao trình thiết kế đã phê duyệt trong tháng 2-2014.
Các vị trí, lô đất tái định cư chưa san lấp đủ đất sẽ hoàn thành san lấp mặt bằng đạt cao trình thiết kế đã phê duyệt trong tháng 2-2014.

Theo UBND phường Hòa Xuân, việc đổ đất san lấp mặt bằng chưa đạt cao trình quy định ở một số khu vực thuộc khu E2 mở rộng là đúng thực tế. Mới đây, Ban giám sát đầu tư cộng đồng của phường kiến nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đơn vị điều hành dự án chỉ đạo đơn vị thi công tiếp tục đổ đất san lấp mặt bằng cho đầy, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân xây dựng nhà cửa.

Theo bà Lê Thị Luận, Trưởng ban Thanh tra nhân dân thuộc Ủy ban MTTQ phường Hòa Xuân, thời gian qua, các đơn vị thi công trên địa bàn phường trong quá trình đổ đất san lấp mặt bằng để bàn giao đất tái định cư cho dân đã san lấp không đạt cao trình so với mặt đường và vỉa hè, có khu vực còn thiếu từ 0,8 - 1m (cao trình). Các khu vực san lấp chưa đạt cao trình thiết kế đã phê duyệt là: phân khu B2.44 thuộc giai đoạn 2, phân kỳ 2; phân khu B2.4, B2.5 thuộc giai đoạn 1, phân kỳ 3… cùng ở khu E2 mở rộng, Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ. “Điều này đã gây cản trở trong công tác vận động bà con bàn giao mặt bằng vì cho rằng không san lấp đủ đất thực tế. Đề nghị các ban điều hành dự án chỉ đạo các đơn vị thi công tiếp tục thực hiện san lấp”, bà Luận kiến nghị.

Ông Nguyễn Văn Bường, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng, đơn vị điều hành dự án các phân khu chưa san lấp mặt bằng đạt cao trình thiết kế nói trên cho hay: “Việc san lấp mặt bằng chưa đạt cao trình thiết kế như phản ánh của người dân do trong những tháng qua, mưa lũ kéo dài gây sạt lở, cuốn trôi đất về phía sông Quá Giáng (vì gần sông). Mặt khác, khu vực thi công mới được người dân bàn giao mặt bằng vào đầu mùa mưa bão, ít thuận lợi cho việc thi công san nền do trời mưa nhiều, mặt đất bị lầy nặng, nhất là ở khu vực mỏ đất, không thể vận chuyển đất từ mỏ về công trình. Thời gian sau đó, do gần Tết, UBND thành phố còn cấm xe ben chở đất lưu thông, nên đến nay vẫn tồn tại 3 phân khu nêu trên là chưa san lấp mặt bằng đạt cao trình thiết kế”.

Tuy nhiên, theo ông Bường, việc thiếu đất chỉ là một số vị trí, một số lô đất, không phải cả khu vực rộng lớn và thiếu hụt sâu như phản ánh, chỉ thiếu hụt cao trình từ 0,2-0,3m hoặc sâu hơn một tí. Sau này khi đổ đất san lấp xong mặt bằng khu vực tiếp giáp với sông Quá Giáng và hoàn thành kè bờ sông sẽ khắc phục tình trạng mưa lũ làm sạt lở, cuốn trôi đất. “Ngay sau Tết Giáp Ngọ, thời tiết thuận lợi hơn, công ty yêu cầu các đơn vị thi công hoàn thành đổ đất san lấp mặt bằng các khu vực nói trên trong tháng 2-2014 và bảo đảm các yêu cầu để bố trí đất tái định cư thực tế cho người dân”, ông Bường nói.

Bài và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.