.
Trả lời đơn - thư bạn đọc

Giải quyết thỏa đáng

.

Báo Đà Nẵng nhận được đơn kiến nghị của ông Phạm Trần Hoàn Phương (trú tổ 69 phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) với nội dung: Gia đình ông không đồng ý với phương án hỗ trợ và bố trí tái định cư (TĐC) liên quan đến đền bù giải tỏa dự án Trục I - Tây Bắc.

Theo đơn phản ánh, gia đình ông Phạm Trần Hoàn Phương thuộc diện hộ nghèo, các chính sách hỗ trợ từ việc giải tỏa do chính quyền quận Liên Chiểu hứa với gia đình ông diễn ra chậm, qua nhiều lần lui tới. Đặc biệt, từ sau ngày bàn giao mặt bằng (15-9-2015) đến nay, gia đình ông chưa nhận được đất TĐC để xây nhà, ổn định cuộc sống. Sau khi có giấy mời của các cơ quan chức năng về việc bốc thăm đất TĐC gia đình bốc được “lô xấu” nên không thỏa mãn.

Phóng viên Báo Đà Nẵng đã có buổi làm việc với đại diện UBND quận Liên Chiểu. Theo đó, trường hợp ông Phạm Trần Hoàn Phương đã gửi đơn kiến nghị nhiều lần. Mới đây (ngày 8-6), sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị của ông Phương, Hội đồng giải phóng mặt bằng quận tổ chức tiếp dân giải quyết các vướng mắc tại dự án Trục I – Tây Bắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, trực tiếp làm việc với gia đình bà Nguyễn Thị Bích Chiêu (mẹ ruột ông Phương) và ông Phương. Theo biên bản cuộc họp, đại diện gia đình bà Chiêu cho rằng diện tích đất thiếu so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị đền bù cho đủ; đề nghị đền bù phần diện tích đường đi (phía sau nhà bà Nhị) và cho bốc thăm đất TĐC.

Sau khi các bên liên quan có ý kiến, chủ trì cuộc họp kết luận thống nhất đề nghị Trung tâm đo đạc bản đồ xuất thửa bổ sung đoạn từ móng nhà hiện hữu của ông Phạm Trần Hoàn Phương đến hết thửa đất bà Nhị (đối diện nhà bà Gắm) cho bà Nguyễn Thị Bích Chiêu. Về phần kiến nghị bố trí đất TĐC từ gia đình, thì gia đình tự thỏa thuận phân chia. Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất mời hộ bà Chiêu sớm bốc thăm đất (chậm nhất trước ngày 15-6). Sau khi bố thăm đất, đề nghị gia đình bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công đúng tiến độ. Ông Phương cũng đã đồng ý ký vào biên bản cuộc họp.

Ông Đặng Công Chúng, Phó Chánh văn phòng UBND quận Liên Chiểu cho biết, đối với đơn công dân liên quan đến đền bù giải tỏa, trước hết, UBND quận sẽ mời công dân lên làm việc trực tiếp (tiếp dân) để trao đổi, nắm rõ thông tin theo nội dung đơn kiến nghị; sau đó, mời các bên liên quan, cơ quan chức năng cùng phối hợp thực hiện, kiểm tra, xác minh vụ việc để có trả lời xác đáng, thỏa mãn quyền lợi chính đáng của công dân. Trường hợp của ông Phạm Trần Hoàn Phương cũng vậy, nếu sau cuộc họp với Hội đồng giải phóng mặt bằng quận chưa thống nhất, sẽ xử lý theo trình tự như trên. 

TRỌNG HUY

;
.
.
.
.
.