Đường công vụ vào mỏ đá thôn Phước Thuận chậm tiến độ

.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, trước ngày 15-12-2016, các đơn vị liên quan và UBND huyện Hòa Vang phải hoàn thành làm đường công vụ để các phương tiện chở đất, đá ra vào mỏ khoáng sản ở thôn Phước Thuận (xã Hòa Nhơn) hoạt động thuận lợi. Tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ có một tuyến đường công vụ sắp hoàn thành, tuyến còn lại vẫn chưa biết bao giờ triển khai.

Xe tải chở đất đá phải đi vào đường công vụ mới (trái), nhưng vẫn còn 2 đơn vị cho xe chạy qua đường dân sinh vào thôn Phước Thuận (phải).           Ảnh: TRỌNG HUY
Xe tải chở đất đá phải đi vào đường công vụ mới (trái), nhưng vẫn còn 2 đơn vị cho xe chạy qua đường dân sinh vào thôn Phước Thuận (phải). Ảnh: TRỌNG HUY

Tình trạng xe tải chở đất, đá ra vào khu vực mỏ khoáng sản ở thôn Phước Thuận (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) từ nhiều năm nay gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng tuyến đường đi qua thôn Thạch Nham Tây dẫn vào thôn Phước Thuận.

Theo ông Nguyễn Tấn Phát, Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn, hiện nay có 2 tuyến đường công vụ nằm trong kế hoạch xây dựng mới để phục vụ xe chở đất, đá ra vào khu vực các mỏ khoáng sản của thôn Phước Thuận theo chỉ đạo của thành phố. Đường thứ nhất chạy vòng quanh thôn phục vụ cho khoảng 10 doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Đường được đưa vào sử dụng từ tháng 3-2017. Tuy nhiên, theo ông Đặng Thương, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, tuyến đường công vụ này khởi công từ tháng 8-2016, đến nay mới hoàn thành 90% dự án. Đường rộng 5,5m, mặt đường lèn đá cấp phối. Ông Thương cho biết, hiện các doanh nghiệp chỉ mới đóng 2 tỷ đồng trong tổng số 7 tỷ đồng cam kết, UBND huyện còn nợ đơn vị thi công để hoàn thành cơ bản toàn tuyến. “Chúng tôi kiến nghị UBND thành phố có chủ trương hỗ trợ kinh phí (50% tổng mức đầu tư) để huyện tiếp tục hoàn thiện tuyến đường, đồng thời có kinh phí để duy tu, bảo dưỡng lâu dài. Sắp tới, nếu các doanh nghiệp không chịu đóng tiền đầy đủ, chúng tôi sẽ bố trí lực lượng chức năng rào đường, cấm xe tải đi vào đường này”, ông Thương nói.

Đường công vụ thứ hai chỉ phục vụ cho mỏ đá Chu Lai và Công ty Gạch không nung Hồng Hoàng Hồng, nối từ mỏ đá Chu Lai ra phía đường tránh nam hầm Hải Vân. Đường này hiện chưa thi công. Bên cạnh đó, tại đây có tuyến đường dân sinh từ thôn Thạch Nham Tây vào thôn Phước Thuận do Sở Giao thông vận tải quản lý và đã có kế hoạch nâng cấp, bàn giao mốc giới, có phê duyệt thiết kế, công bố quy hoạch từ trước Tết Nguyên đán 2016 (rộng 7,5m, dài khoảng 800m).

TRỌNG HUY

;
.
.
.
.
.