Chuyện tổ, chuyện thôn

Chi bộ Nại Hưng 2A sát cánh với người nghèo

Không chỉ hưởng ứng, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những năm qua, cán bộ, đảng viên Chi bộ Nại Hưng 2A (Đảng bộ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) luôn sát cánh với những hộ nghèo trên địa bàn; đồng thời luôn sẵn sàng hỗ trợ những trường hợp khó khăn đột xuất.

Chi bộ Nại Hưng 2A lãnh đạo 15 tổ dân phố (trong đó có 10 tổ chung cư và 5 tổ dân cư), với tổng cộng 13 đảng viên cơ sở và 105 đảng viên đương chức. Ông Mai Văn Đào, Bí thư Chi bộ Nại Hưng 2A cho biết, dân cư sinh sống ở khu vực Nại Hưng 2A chủ yếu là các hộ giải tỏa và cán bộ, công chức. Với đặc điểm địa bàn có 30% dân số sống bằng nghề đánh bắt hải sản nên đời sống của nhiều hộ dân gặp không ít khó khăn. Để hỗ trợ các hộ, hằng năm, Chi bộ Nại Hưng 2A đề ra các phương hướng, mục tiêu công tác, trong đó luôn chú trọng kêu gọi, vận động cán bộ, đảng viên tiên phong hỗ trợ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi Chi bộ Nại Hưng 2A vận động đảng viên tìm nguồn hỗ trợ quà cho học sinh nghèo, cuối năm 2016, đảng viên Nguyễn Thị Kim Tiến (trú tổ 155, Chung cư 3A Làng cá Nại Hiên Đông) vận động hỗ trợ 20 suất học bổng cho học sinh nghèo trong khu vực Nại Hưng 2A và 13 suất cho học sinh khó khăn trên địa bàn phường, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán 2017, các đảng viên vận động 5 xe đạp Nhật tặng cho con hội viên Hội Cựu chiến binh phường Nại Hiên Đông. Tính từ năm 2016 đến nay, các đảng viên, tổ trưởng tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận khu dân cư góp tiền hoặc đứng ra vận động, kêu gọi hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, đau ốm đột xuất hơn 100 suất quà.

Ông Mai Văn Đào cho biết, sở dĩ công tác hỗ trợ, giúp đỡ gia đình khó khăn trên địa bàn thuận lợi, có sức lan tỏa là nhờ đảng viên Chi bộ Nại Hưng 2A luôn đoàn kết, nhiệt tình hưởng ứng các phong trào, chương trình hoạt động mà chi bộ đề ra. Đảng viên trong chi bộ cũng luôn ý thức vai trò, trách nhiệm trong các cuộc vận động của thành phố, quận, phường phát động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, chương trình “Thành phố 4 an”…

Điều đáng quý hơn nữa là qua công tác điều hành của Chi ủy Nại Hưng 2A, đội ngũ cán bộ, đảng viên đương chức sinh sống ở các khu chung cư trên địa bàn đã thể hiện rõ vai trò “đầu tàu” trong việc kêu gọi “Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”, thông qua việc kêu gọi mọi người chung tay giữ gìn, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp ở khu chung cư. Chẳng hạn như, hằng tháng, hằng quý, người dân ở các khu chung cư 3A, 3B, 4A Làng cá Nại Hiên Đông cùng nhau tổng dọn vệ sinh trong khuôn viên, góp phần xây dựng môi trường sống trong lành, thân thiện.  

PHƯƠNG CHI

;
.
.
.
.
.