Bao giờ có đất tái định cư?

.

Hàng chục hộ dân ở xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) trong diện di dời dự án đường vành đai Hòa Phước đi Hòa Khương đến nay chưa có đất tái định cư (TĐC) thực tế; giá trị hỗ trợ giải tỏa, di dời có nhiều bất cập khiến người dân băn khoăn, chưa bàn giao mặt bằng dứt điểm.

Đường Hòa Phước - Hòa Khương bị chậm tiến độ thi công.
Đường Hòa Phước - Hòa Khương bị chậm tiến độ thi công.

Ông Ngô Ngọc Trúc, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến cho biết, trong số 340 hồ sơ vướng giải tỏa di dời dự án đường Hòa Phước - Hòa Khương ở xã Hòa Tiến (có 88 hồ sơ nhà ở, còn lại là đất nông nghiệp), đến nay còn 57 hồ sơ (nhà) chưa bàn giao mặt bằng. Trong đó, có 20 hồ sơ mặt tiền đường ĐT 605 đã đồng ý chủ trương, nhưng do chưa có đất thực tế bố trí TĐC nên chưa thể bàn giao mặt bằng. Theo ông Trúc, băn khoăn của người dân trong việc bàn giao mặt bằng là do giá trị đền bù, hỗ trợ di dời chưa thỏa đáng.

“Có một số trường hợp sau khi có quyết định nhận tiền hỗ trợ, đất TĐC thì kiến nghị vì giá trị thấp, sau đó được cơ quan chức năng giải quyết. Họ tiếp tục kiến nghị và tiếp tục được giải quyết. Điều này làm nhiều người dân bàn giao mặt bằng, nhận quyết định đền bù trước đó cảm thấy thiệt thòi. Những hộ chưa bàn giao thấy cứ kiến nghị lại được giải quyết nên phát sinh tư tưởng trông chờ. Vì vậy, công tác vận động của địa phương gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, một số hộ khó khăn thực sự, đồng ý chủ trương bàn giao mặt bằng, nhưng giá trị đền bù, hỗ trợ TĐC quá thấp…”, ông Trúc cho hay.

Một hệ lụy của dự án đường vành đai Hòa Phước - Hòa Khương là tình trạng ngập cục bộ diễn ra bất thường. “Xã đang gửi kiến nghị để đơn vị thi công và Ban điều hành dự án cho mở rộng hoặc làm thêm cống thoát nước, giảm ùn ứ nước vào mùa mưa. Trước đây, chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần, nhưng phía đơn vị thiết kế và các cơ quan chức năng không tiếp thu”, ông Trúc nói.

Theo ông Bùi Nam Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, hiện toàn tuyến dự án đường Hòa Phước - Hòa Khương còn khoảng 200 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng, trong đó chủ yếu các hộ thuộc mặt tiền quốc lộ 1A (xã Hòa Phước) và mặt tiền đường ĐT 605 (xã Hòa Tiến). Đối với các hộ dân ở Hòa Tiến chưa có đất TĐC, theo cam kết của đơn vị điều hành dự án, đến ngày 30-11 sẽ hoàn thành khu TĐC Hòa Tiến, nhưng do một số vướng mắc và thời tiết mưa kéo dài nên chậm tiến độ.

Bên cạnh đó, ông Dũng cho biết, thành phố đã phê duyệt tổng mặt bằng chi tiết, sắp công bố dự án về vệt khai thác quỹ đất bên ngoài dự án tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương, nên Hội đồng giải phóng mặt bằng chờ sau khi công bố sẽ hoàn thiện các hồ sơ vừa “dính” dự án làm đường, vừa “dính” dự án vệt khai thác để tổng hợp giải tỏa. Tại Kết luận số 352/TB-VP của UBND thành phố ngày 27-10 về xử lý vướng mắc trong công tác đền bù, giải tỏa các dự án ở Hòa Vang, đối với số hộ dân di dời thuộc mặt tiền ĐT 605, giao Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thi công dự án, có đất thực tế trong tháng 12-2017.

Công trình đường Hòa Phước - Hòa Khương có điểm khởi đầu (Km 0+000) nối từ nút giao đường phía Nam, đoạn quốc lộ (QL) 1A - Hòa Quý (lý trình Km939+563 QL1A) thôn Quá Giáng, xã Hòa Phước; điểm cuối (Km7+768,11) thôn Gò Hà, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, cắt QL 14B (lý trình Km28+494,32 QL14) nối với đường vành đai phía tây theo quy hoạch. Tổng chiều dài L=7.768,11m (không bao gồm cầu Quá Giáng (Km0+740 - Km1+080) và cầu Sông Yên (Km5+340 – Km5+760). Được khởi công từ tháng 9-2015, dự kiến công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng sau 20 tháng thi công (đến nay bị chậm tiến độ).

Trước đó, ngày 3-8-2015, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu 3.5 - xây dựng đường Hòa Phước - Hòa Khương với đơn vị đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng. Hợp đồng có giá trị hơn 278 tỷ đồng.

            Bài và ảnh: TRỌNG HUY
 

;
.
.
.
.
.