Qua đơn - thư bạn đọc

Ô nhiễm ở thôn Phước Hậu

.

Người dân thôn Phước Hậu, xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) nhiều năm nay bị ảnh hưởng sức khỏe do ô nhiễm môi trường bởi các mỏ đá, bãi than, lò gạch hoạt động. Họ đã nhiều lần kiến nghị, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm đo độ ô nhiễm nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Mỏ đá Phước Hậu vẫn hoạt động. Ảnh: T.HUY
Mỏ đá Phước Hậu vẫn hoạt động. Ảnh: T.HUY

Có mặt tại thôn Phước Hậu những ngày cuối tháng 12-2017, phóng viên ghi nhận tình trạng bùn đất phủ khắp đường liên thôn. Ở tuyến đường công vụ chạy sau lưng thôn Phước Hậu, có khoảng 10 hộ dân thường xuyên sử dụng tuyến đường này, bùn đất dày 20cm giữa mặt đường đoạn trước bãi than Đông Bắc.

Quan sát từ cánh đồng Phước Hậu, bùn, nước có màu xỉ đen do nước than từ bãi than nói trên rỉ xuống. Tại mỏ đá Phước Hậu, tuy không được phép nổ mìn từ 1 năm nay nhưng vẫn hoạt động xay đá. Đường liên thôn từ Phước Hậu đi Phước Thuận cũng phủ đầy bùn đất.

Ông Lưu Văn Chinh, Phó thôn Phước Hậu cho hay, tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra từ nhiều năm nay, nhất là lúc mỏ đá Phước Hậu còn cho nổ mìn, gây chấn động, rung nứt nhà dân. Đặc biệt, bãi than Đông Bắc phơi than gây bụi và mùa mưa thì nước rỉ than chảy xuống đồng ruộng, lúa khó phát triển; trâu bò ăn phải cỏ, uống phải nước rỉ than gầy ốm và chết.

Ngoài việc nứt nhà, tình trạng nổ mìn còn gây bồi lấp ruộng, tắc mạch nước dẫn vào ruộng, gây khô hạn nên không thể sản xuất được. Xe tải chở đá ra vào nườm nượp làm hư hỏng đường, nguy cơ tai nạn giao thông cao. “Chúng tôi mong các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sớm có giải pháp xử lý dứt điểm để người dân an tâm sinh sống. Sống trong môi trường ô nhiễm khiến người dân bất an”, ông Chinh nói.

Còn ông Lê Như Anh, Trưởng thôn Phước Hậu cho biết, đường công vụ ảnh hưởng 10 hộ dân, các đơn vị sử dụng đã cam kết chi trả hỗ trợ mỗi tháng 2 triệu đồng/hộ, đồng thời tổ chức phun nước chống bụi. Đối với đường liên thôn đi Phước Thuận phủ bùn, các doanh nghiệp cũng đã hứa hỗ trợ 4 triệu đồng/tháng để phục vụ tưới nước xử lý bụi, bảo đảm môi trường.    

Trao đổi với phóng viên về tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực này, ông Nguyễn Tấn Phát, Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn cho biết, trước thông tin bị chấn động nhà dân do nổ mìn, xã sẽ báo cáo với UBND huyện để tổ chức kiểm tra thực tế. Về việc ô nhiễm bụi, rỉ than, Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện đã lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, kết quả cho thấy mẫu nước vẫn trong phạm vi an toàn cho phép.

TRỌNG HUY

;
.
.
.
.
.
.