Qua đường dây nóng

Vỉa hè mới lát đã hư hỏng

.

Qua đường dây nóng Báo Đà Nẵng, người dân phản ánh chỉ trong vòng vài tháng sau khi cải tạo, mở rộng đường Hoàng Văn Thái (đoạn qua địa bàn quận Liên Chiểu), nhiều đoạn vỉa hè hai bên đường đã bị hư hỏng, xuống cấp.

Tháng 2-2017, tuyến đường Hoàng Văn Thái, đoạn qua địa bàn quận Liên Chiểu được thi công cải tạo mở rộng lòng đường, lát lại gạch hai bên vỉa hè. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, dọc hai bên vỉa hè đường Hoàng Văn Thái hiện có hàng chục vị trí gạch bị bong tróc, vỉa hè bị sụt lún, lồi lõm.

Nhiều đoạn vỉa hè trên đường Hoàng Văn Thái bị hư hỏng. Ảnh: PHƯƠNG CHI
Nhiều đoạn vỉa hè trên đường Hoàng Văn Thái bị hư hỏng. Ảnh: PHƯƠNG CHI

Sau khi nghe chúng tôi phản ánh, ông Nguyễn Nhường, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Liên Chiểu cho biết, công trình thi công mở rộng đường Hoàng Văn Thái, đoạn qua địa bàn quận Liên Chiểu do Sở Giao thông vận tải (GTVT) quản lý, đơn vị thi công là Công ty  TNHH MTV BT Phương Nhật. Tuy nhiên, với trách nhiệm quản lý địa bàn, Phòng Quản lý đô thị quận Liên Chiểu sẽ kiểm tra thực tế, đồng thời báo cáo Sở GTVT để có hướng khắc phục.

Theo ông Lâm, đại diện Công ty TNHH MTV BT Phương Nhật, tình trạng vỉa hè bị hư hỏng, bong tróc là có thật và do nhiều nguyên nhân, đáng kể nhất là do xe tải lên xuống vỉa hè của nhiều đơn vị đóng dọc đường Hoàng Văn Thái, kể cả cơ quan đăng kiểm xe Nhà nước. Bên cạnh đó, một số hộ dân buôn bán dọc đường thường dội nước lên vỉa hè dẫn đến xảy ra bong tróc gạch lát vỉa.

Ngoài ra, ông Lâm cho biết thêm, dự án cải tạo, nâng cấp đường Hoàng Văn Thái được khởi công từ tháng 2-2017, đến nay cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng. Một số hạng mục chưa hoàn thành do người dân không cho triển khai (như lắp dải phân cách, bố trí đèn tín hiệu). Đơn vị thi công đã phối hợp với chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn này, dự kiến đến tháng 4 tới sẽ hoàn thành dự án và bàn giao cho đơn vị quản lý.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng chiều 3-1, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT cho biết, do công trình chưa hoàn thành, chưa bàn giao, nên sở sẽ tiếp tục kiểm tra, theo dõi tiến độ cũng như chất lượng thi công, đến khi công trình thực sự bảo đảm mới tiến hành tiếp nhận.

PHƯƠNG CHI - TRỌNG HUY

;
.
.
.
.
.
.