Hạ lưu sông Phú Lộc vẫn ô nhiễm

.

Khu vực hạ lưu sông Phú Lộc (đoạn cuối tuyến đường Nguyễn Như Hạnh, thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) từ lâu trở thành điểm “nóng” ô nhiễm môi trường nhưng tình trạng này chưa được xử lý triệt để.

Khu vực lòng sông Phú Lộc (đoạn dưới gầm cầu sắt, cuối đường Nguyễn Như Hạnh) luôn trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.
Khu vực lòng sông Phú Lộc (đoạn dưới gầm cầu sắt, cuối đường Nguyễn Như Hạnh) luôn trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Chỉ tay vào dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi nồng nặc trước nhà, bà Nguyễn Thị Lan (trú tổ 26, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) cho biết, nước thải chảy qua sông Phú Lộc luôn có màu đen ngòm và bốc mùi hôi, nhất là khi trời nắng. “Nhà tôi ở sát con kênh nên thường xuyên hứng chịu mùi hôi thối. Ở nhà mà cứ phải đóng cửa cả ngày”, bà Lan nói.

Qua ghi nhận thực tế, mặc dù hai bên bờ sông Phú Lộc, đoạn từ tuyến đường sắt xuống cuối đường Nguyễn Như Hạnh, đoạn giáp ranh giữa phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) với phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) đã được xây kè kiên cố và trồng nhiều cây xanh nhưng nhiều đoạn kè bị bong tróc, sụp lở; nước thải của con sông này có màu đen, bốc mùi hôi thối. Đặc biệt, khu vực dưới gầm cầu sắt (cuối đường Nguyễn Như Hạnh) tiếp nhận thêm một dòng nước thải đen ngòm chảy ra từ hạ lưu mương Khe Cạn đổ xuống liên tục nên nước sông đoạn này đen ngòm, hôi nồng nặc, đầy rác thải và bọt nổi trắng trên mặt sông.

Theo ông Lê Duy Hòa, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Liên Chiểu, do hạ lưu sông Phú Lộc tiếp nhận lượng lớn nước thải sinh hoạt của người dân và các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất... lân cận xả thẳng ra mà chưa qua xử lý, đặc biệt là nước thải chưa qua xử lý từ mương Khe Cạn đổ dồn về nên nước sông ở đây có màu đen và bốc mùi hôi.

“Trước mắt, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải (XLNT) Đà Nẵng được giao nhiệm vụ quản lý phải thường xuyên phun chế phẩm khử mùi, nạo vét lòng sông, hút bùn, dọn vệ sinh, như vậy mới hạn chế phần nào mùi hôi”, ông Hòa cho biết.

Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và XLNT Đà Nẵng cho rằng, hiện nay sông Phú Lộc vẫn tiếp nhận lượng lớn nước thải chưa được thu gom, xử lý từ mương Khe Cạn, kênh Yên Thế - Bắc Sơn, từ các khu dân cư… đổ thẳng ra nên nước thải có mùi hôi là khó tránh khỏi. “Trước mắt, chúng tôi sẽ tiến hành khắc phục tạm thời bằng cách phun khoáng hóa khử mùi để giảm thiểu mùi hôi. Còn để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm này, phải chờ các dự án xử lý nước thải lân cận hoàn thành, khi đó nguồn nước thải đã qua xử lý chảy ra sông Phú Lộc và như vậy mới cơ bản giải quyết được vấn đề”, ông Mã nói.

Bài và ảnh: YÊN GIANG

;
.
.
.
.
.
.