Tuyến kênh hở Khuê Trung - Đò Xu ô nhiễm

.

Nắng nóng kéo dài khiến dòng nước chảy ra dòng kênh hở Khuê Trung-Đò Xu có hiện tượng sủi bọt, nổi váng, chuyển màu đen và phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến đời sống nhiều hộ dân tổ 68, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu.

Đường ống dẫn nước thải cũng thường xuyên bị rò rỉ chảy xuống dòng kênh hở Khuê Trung-Đò Xu.
Đường ống dẫn nước thải cũng thường xuyên bị rò rỉ chảy xuống dòng kênh hở Khuê Trung-Đò Xu.

Tuyến kênh hở Khuê Trung-Đò Xu được xây dựng từ năm 2007 ở khu vực giáp ranh giữa hai phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) và Hòa Cường Nam (quận Hải Châu). Kênh dài khoảng 400m, một đầu giáp đường Hồ Nguyên Trừng dẫn nước đổ về hồ điều tiết Đò Xu. Chức năng của dòng kênh này là chuyển tải nước mưa và nước thải trong mùa mưa thuộc lưu vực từ tuyến cống sân bay ra hồ Đò Xu để tiêu thoát. Mùa nắng, nước thải được ngăn tại cuối tuyến để bơm về Trạm xử lý nước thải Hòa Cường.

Theo quan sát của chúng tôi, dòng nước tại kênh Đò Xu những ngày gần đây chuyển từ đục sang đen, bốc mùi hôi thối. Dọc hai bên bờ kênh, có khá nhiều rác thải, túi ni-lông tấp vào, cỏ mọc um tùm, kênh ít được phát quang, khơi thông dòng chảy.

Ông Nguyễn Văn Nhật, Tổ trưởng tổ 68, phường Hòa Cường Nam cho hay, kênh Khuê Trung - Đò Xu ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến gần 60 hộ dân tổ 68. “Nhiều hộ dân tổ 68 phản ánh bị mùi hôi từ kênh hở Khuê Trung-Đò Xu và Trạm Xử lý nước thải Hòa Cường “tra tấn”, thành phố nhiều lần hứa hẹn sẽ xử lý dứt điểm nhưng đến nay mùi hôi không những không được cải thiện mà còn có xu hướng tăng thêm. Đặc biệt, những hôm đang nắng mà có mưa giông thì mùi hôi cộng mùi hơi đất xộc vào nhà không ai chịu nổi”, ông Nhật nói.  

Được biết, nguyên nhân phát sinh mùi hôi do Trạm bơm Khuê Trung có 3 bơm, công suất từ 15-18 kW thường xuyên quá tải, nước thải vào mùa khô không được thu gom triệt để tràn ra kênh Khê Trung. Từ năm 2018 đến nay, tuyến nhánh nước thải khu vực sân bay (phía trong sân bay) bị chặn dòng nên nước thải đổ về kênh Khê Trung nhiều hơn các năm trước.

Trước thực tế này, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã đề nghị Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải rải khoáng hóa LTH để làm trong nước, lắp đặt 8 máy phun tự động phun chế phẩm LV2100 tại đầu tuyến kênh và trong cống hộp nhằm giảm thiểu mùi, lắp một số bè thủy sinh tạo cảnh quan và góp phần xử lý nước thải; vớt rác, cắt cỏ, phun khử mùi dọc kênh.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải thực hiện các giải pháp như: nạo vét tuyến kênh, kết hợp rải khoáng hóa, phun khử mùi, lắp bè thủy sinh, vệ sinh môi trường khu vực; đồng thời, qua khảo sát, Sở Xây dựng đã đưa ra các phương án kỹ thuật như: nâng công suất trạm bơm, nâng khẩu độ đường ống chuyển tải nước thải về trạm Hòa Cường, hạ thấp đáy giếng bơm để thu nước theo phương đứng nhằm tăng cường khả năng thu gom nước thải.

Theo nguồn tin của Báo Đà Nẵng, Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân giai đoạn 2, công suất 40.000m3/ngày-đêm đã hoàn thành thi công, nhưng tuyến ống thu gom về trạm này đang hoàn thiện. Để giảm tải cho Trạm xử lý nước thải Hòa Cường, Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên đang thi công đường ống D900 (theo chỉ đạo của UBND thành phố) để đưa một phần nước thải từ giai đoạn 1 về giai đoạn 2 Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân xử lý, dự kiến hoàn thành vào tháng 8-2019.

Bên cạnh đó, đơn vị thi công đang thi công hoàn thiện tuyến thu gom, sẽ hoàn tất trước tháng 2-2020. Sau khi hoàn tất khớp nối, toàn bộ nước thải từ Trạm xử lý nước thải Hòa Cường sẽ được bơm về trạm này để xử lý đạt yêu cầu trước khi xả ra môi trường và không còn xả trực tiếp ra sông Cẩm Lệ.

Bài và ảnh: HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.