Cần bố trí thêm ghế đá dọc biển Nguyễn Tất Thành

Bãi biển Nguyễn Tất Thành kéo dài từ chân cầu Thuận Phước đến đèo Hải Vân là một trong những bãi biển đẹp của thành phố. Vỉa hè dọc bãi biển khá rộng và thông thoáng, có nhiều bóng mát cây xanh thuận tiện cho khách du lịch tham quan ngắm biển.

Tuy nhiên, dọc cung đường này bố trí khá ít ghế đá cho du khách nghỉ chân. Phần vỉa hè ven biển trải dài qua 3 quận gồm Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu nhưng ghế đá được bố trí tại phần vỉa hè của mỗi quận khá thưa thớt và không đồng đều.

Điển hình, phần vỉa hè thuộc quận Hải Châu và Liên Chiểu hầu như không có ghế đá; trong khi đó, phần vỉa hè thuộc quận Thanh Khê, ghế đá được bố trí thưa thớt.

Được biết, đoạn đường nói trên có mật độ khách sạn, quán nhậu dày đặc nên lượng du khách rất đông đúc. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần quan tâm việc bố trí thêm ghế đá cho đường biển Nguyễn Tất Thành, giúp du khách nghỉ chân cũng như tạo cảnh quan đẹp hơn.

N.Q

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.