Ưu tiên mương thoát nước, lối thoát hiểm ở khu dân cư

.

Theo quy hoạch hiện nay, giữa hai dãy nhà trong khu dân cư (KDC) phải chừa một khoảng rộng 1m làm mương thoát nước hoặc lối thoát hiểm cho người dân. Tuy nhiên, có khá nhiều trường hợp chiếm dụng lối thoát hiểm, che chắn tạo lối đi riêng, thậm chí có KDC trong quá trình xây dựng không có mương thoát nước.

Kiệt 87 Hoàng Văn Thái thường xuyên đọng nước vì không có hệ thống mương thoát nước. Ảnh: HUỲNH LÊ
Kiệt 87 Hoàng Văn Thái thường xuyên đọng nước vì không có hệ thống mương thoát nước. Ảnh: HUỲNH LÊ

Chiếm dụng lối thoát hiểm

Người dân tổ 56, phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) phản ánh lối thoát hiểm khu vực đấu lưng giữa tuyến đường Vũ Quỳnh và kiệt 18 Phùng Hưng thời gian qua bị một số hộ dân chiếm dụng để gỗ, vật liệu xây dựng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại KDC. Ông N.V.L sống tại đây cho biết, thời gian qua, có vài hộ dân chiếm dụng lối thoát hiểm. “Người dân phản ánh, Tổ Kiểm tra quy tắc đô thị phường Thanh Khê Tây đến làm việc, lập biên bản nhưng lối thoát hiểm vẫn chưa được hoàn trả như hiện trạng ban đầu”, ông L. nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực lối thoát hiểm tuyến đường Vũ Quỳnh - K18 Phùng Hưng rộng 1m, chạy dọc sau lưng hai dãy nhà bị người dân chiếm dụng hoàn toàn. Đơn cử, lối thoát hiểm đoạn sau lưng số nhà 245 Vũ Quỳnh, hộ bà L.T.T.T tự ý rào chắn, để các vật dụng cao gần 1m; tại vị trí nhà 10-14 Phùng Hưng, hộ ông C.M.C. chiếm dụng làm nơi để vật dụng sinh hoạt gia đình.

Tại tuyến đường Đặng Dung, phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), nhiều hộ dân cũng chiếm dụng lối thoát hiểm làm “của riêng”. Có thể kể đến vị trí thoát hiểm bên cạnh số 10 Đặng Dung bị chủ quán bánh tráng thịt heo Trâm dùng làm nơi để tủ chén bát, kệ bếp tổ ong. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại lối thoát hiểm bên cạnh số nhà 18 Đặng Dung.

Ông Phan Văn Đại, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc cho biết, trước tình trạng chiếm dụng lối thoát hiểm đang diễn ra khá phổ biến trên địa bàn, UBND phường đã chỉ đạo Tổ kiểm tra quy tắc đô thị phường kiểm tra, xử lý lần lượt các vị trí chiếm dụng. Ngoài ra, UBND phường yêu cầu tổ trưởng, Bí thư Chi bộ KDC tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho người dân về tầm quan trọng của lối thoát hiểm trước nguy cơ cháy nổ, thiên tai, ô nhiễm môi trường, phát sinh ruồi, muỗi trong khu vực.

Đại diện UBND phường Thanh Khê Tây cho hay, địa phương đã lập biên bản hành chính, yêu cầu các hộ dân chiếm dụng lối thoát hiểm Vũ Quỳnh - K18 Phùng Hưng tự giác tháo dỡ, di dời các vật dụng đi nơi khác; đồng thời có văn bản yêu cầu Bí thư Chi bộ chỉ đạo Ban Công tác mặt trận, Ban điều hành tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân biết và thực hiện theo quy định.

Khổ vì không có mương thoát nước

Hiện nay, hầu hết các kiệt nhánh đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) không có hệ thống mương thoát nước. Ông Ngô Văn Minh sống tại kiệt 87 Hoàng Văn Thái cho biết, tại vị trí 21/12/92, kiệt 87 Hoàng Văn Thái, người dân trong quá trình buôn bán, sinh hoạt đổ nước thải ra mặt kiệt, nhưng do không có lỗ thoát dẫn đến ứ đọng nhiều ngày gây ô nhiễm, mất mỹ quan. Theo ông Minh, người dân thiếu ý thức bảo vệ môi trường, thường xuyên đổ nước thải ra lòng kiệt nhưng không được tổ dân phố nhắc nhở.

Tại khu vực kiệt 138 Hoàng Văn Thái, nhiều năm nay người dân sống chung với tình trạng không mương thoát nước, ngập cục bộ khi trời mưa. Không có mương thoát nước nên nước thải sinh hoạt từ bếp nhà dân cứ thế chảy ra đường, tù đọng ở những vị trí thấp trũng. “Chúng tôi thường xuyên phản ánh nhưng UBND quận Liên Chiểu trả lời đang tổ chức thực hiện theo lộ trình giai đoạn 2021-2025 nên không biết bao giờ mới thi công tới đoạn kiệt này”, một người dân than phiền.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ năm 2018, UBND quận Liên Chiểu có Tờ trình số 216/TTr-UBND ngày 16-10-2018 đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án đường giao thông và mương thoát nước trên địa bàn hai phường Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Bắc. Dựa trên tờ trình này, Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi thẩm định đã có Báo cáo số 793/BC-SKHĐT ngày 26-10-2018 khẳng định dự án đường giao thông và mương thoát nước trên địa bàn hai phường Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Bắc đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu cho biết, quận đang tổ chức thực hiện theo lộ trình kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung hoàn chỉnh hệ thống mương thoát nước trên địa bàn hai phường Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc và đầu tư cuốn chiếu trong giai đoạn tiếp theo. Hiện nay, tất cả dự án KDC mới trên địa bàn quận Liên Chiểu đều có mương thoát nước phía sau nhà, nếu chủ đầu tư thiết kế không có hệ thống thoát nước, UBND quận sẽ có ý kiến điều chỉnh lại dự án để bảo đảm quyền lợi về môi trường cho các hộ dân.

HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.