Bãi sản xuất gạch gây ô nhiễm

.

Thời gian qua, người dân sinh sống tại đường Thanh Lương 25 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) liên tiếp phản ánh về tình trạng ô nhiễm, bụi bẩn do cơ sở sản xuất gạch bê-tông gần đó gây ra.

Cơ sở sản xuất gạch bê-tông không được che chắn cẩn thận gây ô nhiễm khu dân cư trên đường Thanh Lương 25, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Ảnh: N.V
Cơ sở sản xuất gạch bê-tông không được che chắn cẩn thận gây ô nhiễm khu dân cư trên đường Thanh Lương 25, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Ảnh: N.V

Theo ghi nhận của phóng viên, bãi sản xuất gạch bê-tông mà người dân phản ánh nằm sát sông Cẩm Lệ, ngay dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương có diện tích chừng 350 - 400m2. Tại thời điểm ghi nhận, nơi đây có khoảng 3 công nhân đang bốc xếp các khối gạch lên xe tải để chở đi nơi khác, phần sân phơi có hàng ngàn viên gạch đang chờ được phơi khô. Điều đáng nói là xung quanh khu sản xuất không hề được che chắn bởi tường rào nên trong quá trình sản xuất, vận chuyển gạch đi nơi khác, bụi bay mù mịt gây ô nhiễm khu dân cư trên đường Thanh Lương 25.

Chị N.T.T.M (SN 1997, trú phường Hòa Xuân) cho biết, vào những ngày nắng nóng này, lượng xe ra vào để lấy gạch liên tiếp khiến bụi bay mù mịt gây ảnh hưởng không nhỏ đến khu dân cư. Không những thế, trong quá trình di chuyển, các xe tải thường xuyên làm rơi vãi đất, cát, tạo thành một lớp dày cộm trên đường Thanh Lương 25 gây mất an toàn giao thông.

Còn theo ông H.N.Q (SN 1983, trú phường Hòa Xuân), cơ sở sản xuất gạch bê-tông nói trên hoạt động từ hơn 3 năm nay gây bụi bẩn, đất cát rơi ra đường nhưng rất ít khi thấy người dọn dẹp, nên đoạn đường này trở nên nhếch nhác, mất an toàn. “Chúng tôi rất mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp chấn chỉnh, xử lý”, ông Q. nói.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân Nguyễn Đăng Lộc cho biết, bãi sản xuất gạch bê-tông mà người dân phản ánh nói trên là của một người đàn ông tên Hoàng Trọng Phi đang sinh sống tại địa bàn phường. Trước đây, khu vực dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương vốn là khu đất trống hoang hóa, cây cối um tùm nên trở thành điểm vứt rác tự phát.

Đầu năm 2017, ông Phi mượn đất của phường để làm bãi sản xuất gạch bê-tông. Trước những phản ánh của người dân, UBND phường Hòa Xuân sẽ có biện pháp chấn chỉnh, nhắc nhở cơ sở sản xuất gạch do ông Phi làm chủ; đồng thời yêu cầu đơn vị sản xuất quét dọn, tưới nước để tránh gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

N.V

;
;
.
.
.
.
.