Bạn đọc

Xưởng gỗ hoạt động trái phép trong khu dân cư

09:05, 19/10/2021 (GMT+7)

Xưởng gia công sản xuất đồ mộc tại K233/45 Trưng Nữ Vương (tổ dân phố 12, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) hiện trong tình trạng “3 không”: không có giấy phép hoạt động, không bảo đảm quy định bảo vệ môi trường và không bảo đảm biện pháp phòng, chống cháy nổ.

Xưởng sản xuất, gia công mộc ở địa chỉ K233/45 Trưng Nữ Vương (tổ 12, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) hoạt động gây ảnh hưởng tới dân cư xung quanh. (ảnh chụp chiều 15-10) Ảnh: YÊN GIANG
Xưởng sản xuất, gia công mộc ở địa chỉ K233/45 Trưng Nữ Vương (tổ 12, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) hoạt động gây ảnh hưởng tới dân cư xung quanh. (ảnh chụp chiều 15-10). Ảnh: YÊN GIANG

Theo phản ánh của người dân, xưởng mộc tại K233/45 Trưng Nữ Vương trước đó đã bị cơ quan chức năng yêu cầu di dời đi nơi khác hoạt động nhưng gần đây lại trở về hoạt động như cũ và cưa xẻ gỗ liên tục gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

Ông Đậu Văn Phú, Tổ trưởng tổ dân phố 12, phường Hòa Thuận Đông cho biết, xưởng mộc này vài ngày gần đây hoạt động cưa xẻ làm ảnh hưởng tới người dân xung quanh nên các hộ phản ánh với UBND phường. “Phường đã cử lực lượng kiểm tra, xử lý buộc xưởng phải dừng hoạt động và di dời đi nơi khác”, ông Phú thông tin.

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Anh Nhiên, Chủ tịch UBND phường Hòa Thuận Đông cho biết, ngày 10-7-2021, UBND phường nhận được kiến nghị của công dân về việc xưởng gỗ ở K233/45 Trưng Nữ Vương hoạt động cả ngày lẫn đêm gây ồn ào, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống của các hộ dân trong khu vực. Ngày 12-7, UBND phường tiến hành kiểm tra tại xưởng gỗ (địa chỉ K233/45 Trưng Nữ Vương) do ông Huỳnh Việt Hải là chủ cơ sở.

Qua kiểm tra thực tế, cơ sở mộc dân dụng này không có đủ các điều kiện sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật: không có giấy phép hoạt động kinh doanh sản xuất đối với mặt hàng đồ gỗ gia dụng trên theo Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 1-6-2016 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đầu tư; không thực hiện các quy định bảo vệ môi trường trong khu vực dân cư theo Điều 16, Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 1-10-2018 của UBND thành phố Đà Nẵng; không thực hiện các biện pháp về phòng, chống cháy nổ theo quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ. UBND phường Hòa Thuận Đông đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu ông Huỳnh Việt Hải không được sản xuất kinh doanh tại địa chỉ trên. Ông Hải cũng cam kết di dời vào ngày 16-7-2021.

Tuy nhiên, qua thông tin phản ánh của người dân, UBND phường tiếp tục kiểm tra thì phát hiện ông Hải vẫn tiếp tục sản xuất kinh doanh hàng gỗ tại địa chỉ K233/45 Trưng Nữ Vương, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực. Ngày 11-10, UBND phường Hòa Thuận Đông tiếp tục có thông báo tới ông Hải, yêu cầu đến hết ngày 15-10 phải chấm dứt mọi hoạt động sản xuất hàng gỗ tại địa chỉ nêu trên.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, chiều 15-10, tại địa chỉ K233/45 Trưng Nữ Vương, tại xưởng mộc nói trên vẫn diễn ra các hoạt động cưa, xẻ gỗ. Trong khu vực phía trước ngôi nhà K233/45 Trưng Nữ Vương là khoảng sân chừng 30m2 đặt máy móc cưa xẻ và nhiều ván gỗ. Cánh cổng sắt khép hờ, bên trong có hai người đàn ông đang cưa xẻ gỗ.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ phóng viên, ông Huỳnh Anh Nhiên cho biết, sẽ lập tức cử cán bộ phụ trách tới kiểm tra và nhắc nhở. “Chúng tôi yêu cầu hộ ông Huỳnh Việt Hải phải chấm dứt mọi hoạt động sản xuất hàng gỗ tại địa chỉ nêu trên theo như nội dung đã thông báo. Nếu ông Hải không chấp hành, UBND phường sẽ tiến hành cưỡng chế, tạm giữ máy móc, thiết bị theo quy định”, ông Nhiên cho hay.

YÊN GIANG

.