Bạn đọc

Xe chở đất gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông

09:22, 11/08/2022 (GMT+7)

Báo Đà Nẵng nhận được phản ánh của bạn đọc về tình trạng xe tải trọng lớn chở đất không che chắn, làm rơi vãi đất trên tuyến đường Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), gây ô nhiễm môi trường, có nguy cơ gây tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Xe quá tải chở đất trên tuyến đường Âu Cơ, quận Liên Chiểu. Ảnh: KHÁNH HUYỀN
Xe quá tải chở đất trên tuyến đường Âu Cơ, quận Liên Chiểu. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Theo phản ánh của người dân, hàng chục xe tải loại 9,1 tấn của nhà thầu Tổng Công ty Trường Sơn (Trường Sơn 532) thuộc Liên Công ty Tập đoàn CIENCO4 - Công ty Nhất Huy, vận chuyển đất từ đồi 532 chạy qua kiệt 245, xuống đường Âu Cơ chở đất cho công trình đường vành đai phía tây 2 thành phố. Trong quá trình xe tải vận chuyển đất lưu thông trên đường gây ô nhiễm và có nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Người dân cho hay, vào khung giờ cao điểm 8-9 giờ, các xe tải hoạt động rầm rộ, đất vương vãi khắp mặt đường, nhiều quán hàng bên đường phải đóng cửa.

Anh Nguyễn Đắc Bình (trú phường Hòa Khánh Bắc) bức xúc: “Ngày nào tôi cũng thấy xe tải trọng lớn chở đất chạy qua tuyến đường Âu Cơ. Tôi không rõ họ chở đất từ đâu về nhưng những chiếc xe tải này không có biện pháp che chắn, làm đất rơi vãi ra đường, trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa thì lầy lội. Đặc biệt, một số xe có dấu hiệu quá tải đã làm đường Âu Cơ xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân chúng tôi”.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) cho biết: “Tôi thường xuyên tham gia giao thông qua tuyến đường Âu Cơ, không ít lần gặp xe tải trọng lớn chở đầy đất chạy trên đường này. Những chiếc xe tải chạy nối đuôi nhau gây tắc nghẽn giao thông, không sử dụng biện pháp che chắn khiến đất vương vãi ra đường làm bụi mù mịt, gây khó khăn cho các phương tiện khác tham gia giao thông”.

Bà Nguyễn Thị Linh sống trên tuyến đường Âu Cơ cũng phản ánh: “Mấy ngày gần đây, xe chở đất nối đuôi nhau chạy suốt ngày đêm gây bụi bẩn, trơn trượt, tiếng ồn… Nguy hiểm nhất là tình trạng xe chở đất phóng nhanh, vượt ẩu”.

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng chục xe tải cỡ lớn chở đất chạy trên tuyến đường Âu Cơ làm rơi vãi đất khiến bụi mù mịt. Khu vực này có đông công nhân, sinh viên sinh sống, làm việc, học tập, lưu lượng xe máy đông đúc nên việc xe tải chở đất chạy trên đường có nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Phan Văn Đại, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc cho biết: “UBND phường đã tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc xe chở đất gây ô nhiễm môi trường trên đường Âu Cơ và chỉ đạo Công an phường tăng cường tuần tra, kiểm soát, qua đó tạm giữ một số phương tiện vận chuyển đất vi phạm. Liên danh nhà thầu vận chuyển đất không thực hiện đúng cam kết về quá trình vận chuyển, điều phối đất dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông, lượng nước tưới chưa bảo đảm nên xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường”.

Theo ông Phan Văn Đại, để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và việc vận chuyển đất từ đồi 532 chạy qua kiệt 245, xuống đường Âu Cơ chở đất cho công trình đường vành đai phía tây 2 thành phố, UBND phường đã trao đổi và đề nghị nhà thầu Tổng Công ty Trường Sơn (Trường Sơn 532) thuộc Liên Công ty Tập đoàn CIENCO4 - Công ty Nhất Huy, khi vận tải đất qua tuyến Âu Cơ làm đúng cam kết, thường xuyên theo dõi, sửa chữa hư hỏng đường sá, không cơi nới thùng xe nhằm bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

KHÁNH HUYỀN

.