Ùn ứ rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường

.

Một số tuyến đường ùn ứ rác thải sinh hoạt tại điểm tập kết, không được đơn vị thu gom kịp thời gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Bãi rác ùn ứ bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường trên tuyến đường Mê Linh (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang). Ảnh: KHÁNH HUYỀN
Bãi rác ùn ứ bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường trên tuyến đường Mê Linh (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang). Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Tại khu vực ngã tư tuyến đường Mê Linh giao với tuyến đường 11 B (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) thường xuyên ùn ứ rác thải, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bu bám, gây nên cảnh nhếch nhác, ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, trên nhiều tuyến đường khác như đường Kinh Dương Vương (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), đường ĐT601 (đoạn qua xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang), đường 3 Tháng 2 và đường Như Nguyệt (phường Thuận Phước, quận Hải Châu)... rác thải sinh hoạt không được đơn vị thu gom kịp thời khiến người dân lo ngại nguy cơ bùng phát dịch bệnh từ các đống rác ứ đọng lâu ngày.

Đơn cử, tại góc ngã tư 3 Tháng 2 giao với đường Võ Thị Sáu (phường Thuận Phước) thường xuyên trở thành điểm tập kết rác thải tự phát của người dân trong tổ dân phố 24, 25. Ông Nguyễn Phan Chánh, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Phước cho biết, địa phương đang tăng cường công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân bỏ rác đúng nơi quy định; đồng thời đẩy mạnh mô hình “Tổ dân phố không rác thải”, đưa vào tiêu chí đánh giá xếp loại cuối năm của tổ dân phố. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ cử lực lượng chức năng xuống địa điểm gần bãi rác mật phục bắt quả tang trường hợp vi phạm; lắp camera giám sát những hộ dân đổ rác không đúng nơi quy định”, ông Mạnh thông tin.

Liên quan vấn đề này, ông Hồ Trọng Khánh, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường quận Hải Châu mong muốn chính quyền địa phương chủ động phối hợp với xí nghiệp tuyên truyền người dân đổ rác đúng nơi quy định. “Đối với các điểm ùn ứ rác thải, chúng tôi sẽ yêu cầu đội ngũ thu gom dọn sạch trong thời gian sớm nhất”, ông Khánh cho hay.

Nhà nằm gần đường Mê Linh, bà Nguyễn Thị Kim Anh (50 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) bức xúc cho biết trên tuyến đường này có đống rác to nằm trên vỉa hè lâu ngày không được đơn vị thu gom, dưới tiết trời nắng nóng bốc mùi tanh nồng, theo gió bay vào khu dân cư khiến ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt, khó thở. “Nếu kéo dài tình trạng này môi trường sẽ ô nhiễm, dịch bệnh lây lan ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân”, bà Anh nói.

Ông Hồ Văn Y, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết tình trạng ô nhiễm môi trường trên tuyến đường Mê Linh là do người dân lén đổ rác vào ban đêm tại địa bàn thôn An Ngãi Đông nên khó xử lý. “Gần đây UBND xã đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm đổ rác không đúng nơi quy định. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Công an trại giam xã Hòa Sơn tăng cường kiểm tra, tuần tra xử phạt đối với các trường hợp vi phạm, cắm biển cấm đổ rác và lắp camera để quan sát, theo dõi và xử lý triệt để”, ông Y nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hồ Văn Y, UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của thôn, xã để nhắc nhở người dân bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt bừa bãi, tràn lan. “Nếu thôn không làm tốt công tác này, xã sẽ trực tiếp làm việc, ký hợp đồng với đơn vị thu gom. Nếu đơn vị này không phù hợp, chúng tôi sẽ tìm đơn vị khác làm việc bảo đảm, chất lượng hơn”, ông Y nói.

Lý giải nguyên nhân xảy ra hiện tượng ùn ứ, bà Nguyễn Thị Bích Khiêm, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Liên Chiểu cho biết, việc tồn đọng rác là do lượng rác thải phát sinh quá nhiều khiến đơn vị thu gom không kịp xử lý; trong khi đó, ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường của một số người dân chưa cao.

KHÁNH HUYỀN

;
;
.
.
.
.
.