Cần xử lý dừng, đỗ ô-tô sai quy định

.

Thời gian qua, lực lượng chức năng các phường trên địa bàn thành phố thường xuyên ra quân xử lý ô-tô dừng, đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng, lề đường. Tuy nhiên tình trạng này vẫn đang tái diễn làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tình trạng dừng, đỗ ô-tô sai quy định trên tuyến đường Yên Khê 2, phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê). Ảnh: KHÁNH HUYỀN
Tình trạng dừng, đỗ ô-tô sai quy định trên tuyến đường Yên Khê 2, phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê). Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Theo khảo sát của phóng viên tại một số tuyến đường như: Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đôn Tiết, Hồ Quý Ly, Phùng Hưng, Trần Cao Vân, Yên Khê 1, Yên Khê 2… thường xuyên diễn ra tình trạng dừng, đỗ ô-tô lấn chiếm lòng, lề đường.

Đơn cử, tại tuyến đường Nguyễn Đôn Tiết, phường Thanh Bình (quận Hải Châu) chính quyền địa phương đã đặt biển cấm nhưng từ sau Tết Nguyên đán đến nay, người dân thường xuyên đỗ ô-tô sai quy định. Bà Triệu Huệ Quân (trú đường Nguyễn Đôn Tiết) cho biết, lòng đường Nguyễn Đôn Tiết nhỏ hẹp, dân cư đông đúc, việc đỗ ô-tô ở trong kiệt gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý để bảo đảm an toàn ở khu vực này.

Ông Võ Duy Lâm, Chủ tịch UBND phường Thanh Bình tiếp nhận thông tin phản ánh của phóng viên Báo Đà Nẵng và cho biết thời gian đến lãnh đạo phường sẽ cử lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại đường Yên Khê 2, phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê). Đây là tuyến đường gần chợ hải sản, đường tàu, gần Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng, Trường Đại học Thể dục - Thể thao Đà Nẵng… Phạm Hương Giang, sinh viên năm 2, Trường Đại học Thể dục - Thể thao Đà Nẵng bức xúc: “Em thuê trọ gần trường nên thường xuyên đi bộ qua tuyến đường này. Dù ngày hay đêm, lúc nào tuyến đường cũng nối hàng dài ô-tô đậu đỗ”.

Bàn về giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng này, ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Đông chia sẻ, UBND phường đã phối hợp Công an phường kiểm tra, nhắc nhở đồng thời tuyên truyền người dân chấp hành quy định về việc cấm dừng, đỗ ô-tô tại tuyến đường Yên Khê 2 và một số tuyến đường khác, góp phần làm đường thông hè thoáng, sạch đẹp, giao thông thuận lợi.

Trong khi đó, trên tuyến đường Phùng Hưng, Yên Khê 1, phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê), cơ quan chức năng đã đặt biển báo cấm đỗ ô-tô nhưng người dân vẫn ngang nhiên đậu đỗ, khiến khu vực này luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Trọng Ân, người dân trú trên đường Thanh Huy 3 phản ánh, “vấn nạn” trên tuyến đường Yên Khê 1 không chỉ là việc đậu đỗ ô-tô dưới lòng đường mà còn có tình trạng người dân sinh sống bên đường lấn chiếm vỉa hè người đi bộ để trồng rau, cây cảnh, làm mất mỹ quan đô thị, nguy hiểm cho người đi bộ khi phải tham gia giao thông dưới lòng đường”.

Theo ông Đinh Quang Trưởng, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Tây, nhằm xây dựng tuyến đường “Văn minh đô thị”, năm 2021, UBND phường thành lập nhóm, tổ tự quản trật tự đô thị trên tuyến đường Yên Khê 1 với nhiệm vụ vận động, tuyên truyền, giáo dục và thuyết phục người dân thực hiện các chủ trương, chính sách của phường, trong đó có việc cấm đỗ ô-tô dưới lòng đường, tuy nhiên, từ khi Covid-19 bùng phát đến nay, tình trạng này lại tái diễn, thời gian đến UBND phường sẽ phối hợp Công an phường ra quân xử lý những trường hợp vi phạm.

Liên quan tới vấn đề này, Trung tá Đồng Phú Quý, Trưởng Công an phường Thanh Khê Tây cho biết, người dân trên địa bàn phường đã được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng nhiều tài xế vẫn cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Thời gian qua, Công an phường đã nhắc nhở hàng chục trường hợp và lập biên bản xử lý 15 trường hợp ô-tô dừng, đỗ không đúng quy định. Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, góp phần xây dựng đô thị văn minh, Công an phường sẽ bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi đậu đỗ ô-tô sai quy định tại các tuyến đường trên địa bàn.

KHÁNH HUYỀN

;
;
.
.
.
.
.