Thu hồi đất trống bị lấn chiếm

.

Nhằm ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất công làm nơi kinh doanh, sản xuất , các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý, thu hồi các lô đất bị chiếm dụng.

Các lô đất công sau khi thu hồi được phường Hòa Minh cắm bảng “Đất công do nhà nước quản lý” để tránh bị chiếm dụng. Ảnh: PHƯỚC AN
Các lô đất công sau khi thu hồi được phường Hòa Minh cắm bảng “Đất công do nhà nước quản lý” để tránh bị chiếm dụng. Ảnh: PHƯỚC AN

Thực hiện chủ trương của UBND thành phố, cơ quan chức năng nỗ lực vận động tổ chức, cá nhân vi phạm tự tháo dỡ công trình tạm, lều quán, vật kiến trúc trên đất lấn chiếm trái phép. Đồng thời, tổ chức bàn giao đất quản lý cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố bảo đảm chặt chẽ, đúng thời gian, quy định. Đơn cử tại quận Liên Chiểu, trên các trục đường lớn như Hoàng Thị Loan, Nam Trân, Lý Thái Tông… xuất hiện những bảng cấm có nội dung đất thuộc sở hữu nhà nước, cấm mọi hình thức chiếm dụng, san lấp mặt bằng, giả mạo giấy tờ cho thuê.

Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam Nguyễn Thiện Chương cho biết, thời gian qua, trên địa bàn có 6 trường hợp đất thuộc sở hữu nhà nước nhưng người dân tự ý cơi nới để kinh doanh, buôn bán. Trong năm 2024, lực lượng chức năng phường yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm chủ động tháo dỡ, bàn giao các khu đất bị tạm chiếm về quận để xử lý. Theo ông Chương, hiện tại phường đã hoàn tất kiểm kê, bàn giao mặt bằng các diện tích đất trống cho cấp trên để quản lý, khai thác.

Tại phường Hòa Minh, qua rà soát có 447 lô đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý bị lấn chiếm, UBND phường tiến hành kiểm tra, phát hiện 7 trường hợp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các quyết định bố trí tái định cư; 2 trường hợp có đơn kiến nghị việc chưa giải phóng mặt bằng; 29 trường hợp khác có hộ khẩu thường trú tại phường Hòa Khánh Nam và phường Hòa An (quận Cẩm Lệ). Sau nhiều đợt ra quân xử lý, UBND phường Hòa Minh đã xử lý 225 trường hợp lấn chiếm sử dụng tập trung trên các tuyến đường lớn trong khu dân cư. Hiện còn hơn 104 trường hợp, chủ yếu là hộ dân liền kề tận dụng các lô đất trống để làm nhà để ô-tô, kho để hàng hóa. Năm 2025, UBND phường sẽ tổ chức xử lý dứt điểm và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Trong khi đó, ông Trịnh Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) khẳng định, để bảo đảm thời gian bàn giao mặt bằng các khu, lô đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND phường kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành đúng thời gian theo thông báo yêu cầu di dời của địa phương.

“Năm 2024, phường thu hồi 20 khu đất/41 trường hợp với mục đích kinh doanh, buôn bán, đậu đỗ xe, nhà kho, bỏ trống không có nhu cầu sử dụng, sử dụng sai mục đích mượn tạm, các ngành nghề có nguy cơ ô nhiễm môi trường. Năm 2025, phường yêu cầu hoàn trả 15 khu đất/44 trường hợp, thời gian hoàn trả trước ngày 31-12-2025, phần lớn là đất mượn trồng hoa, cây cảnh, nhằm bảo đảm công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị trên địa bàn phường”, ông Quang nói.

Tương tự, UBND quận Sơn Trà xây dựng kế hoạch xử lý, tháo dỡ các công trình dựng tạm, vật kiến trúc tại 88 lô đất trống do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý trên địa bàn quận. Trong đó có 22 lô đất đã được UBND thành phố có chủ trương đưa vào khai thác, sử dụng; 66 lô chưa có chủ trương, gồm 47 lô đất là đất trống, công viên, 19 lô đất yêu cầu tháo dỡ. Hiện UBND quận, các phường, đơn vị liên quan tích cực vận động 19 trường hợp sớm tháo dỡ, di chuyển tài sản và bàn giao mặt bằng trong vòng 3 tháng kể từ ngày 15-11-2024. Nếu cá nhân, đơn vị vi phạm không chấp hành, quận sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp cưỡng chế tháo dỡ (từ 10-2 đến 10-3).

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, hiện nay toàn thành phố có 351 khu đất lớn và 20.302 lô đất tái định cư. Trên cơ sở quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các quận, huyện, trung tâm cùng các địa phương đã xử lý 138 trường hợp lấn chiếm đất lớn (hơn 50%) và 2.661 lô đất phân lô (khoảng 52%) và đang tiếp tục tháo dỡ, bảo đảm hoàn thành trong năm 2025. Thời gian đến, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp UBND các quận, huyện, phường, xã triển khai xử lý thu hồi 100% quỹ đất lấn chiếm theo kế hoạch đề ra.

PHƯỚC AN

;
;
.
.
.
.