• Nên gắn bảng tên, ký hiệu nhà chung cư
    Thực hiện chủ trương di dời, giải tỏa, bố trí tái định cư của thành phố, hiện nay, trên địa bàn phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) có 49 block chung cư với trên 4.270 căn hộ để bố trí cho các hộ dân có hồ sơ giải tỏa và các đối tượng chính sách, xã hội khác.
    .
    .
  • Biển báo dừng xe buýt mất tác dụng
    Tôi được người nhà đưa đến điểm dừng xe buýt số 5 Nguyễn Tất Thành - Xuân Diệu trên đường Nguyễn Tất Thành, cách đường Nguyễn Chánh khoảng 50 mét (ảnh), để đến quận Hải Châu thăm người thân.
    .
    .
  • Dựng hàng rào tôn lấn vỉa hè, chiếm dụng dải phân cách
    Người dân phường Mân Thái (quận Sơn Trà) bức xúc vì đơn vị thi công khách sạn Euphoria lắp dựng hàng rào tôn lấn chiếm vỉa hè và để vật dụng, máy móc trái phép trên dải phân cách của đường Vương Thừa Vũ.
    .
    .
  • Rác dồn đống trên phố chuyên doanh thời trang
    Tối 8-10, người dân ở đường Lê Duẩn, đoạn qua phường Tân Chính (quận Thanh Khê), rất bức xúc vì Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng chậm thu gom, để rác thải ngồn ngộn trên phố chuyên doanh thời trang.
    .
    .
  • Nguy cơ cháy nổ từ những lò lửa di động
    Cách đây vài ngày, các phương tiện đang lưu thông trên đường Hùng Vương (Đà Nẵng) không khỏi lo ngại khi thấy một người đi xe máy chở thùng bánh bao đang được đun nấu, lửa đỏ rực. Chiếc xe này len lỏi trên đường phố đông đúc rồi dừng lại ở ngã ba đường Hàm Nghi - Văn Cao, khiến nhiều xe máy từ đường Văn Cao chạy ra phải điều khiển xe tránh xa lò lửa đang cháy rực.
    .
    .
  • Chòng chành đò ngang trên vịnh Mân Quang
    Trên vịnh Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) tấp nập đò ngang với hàng chục chiếc thuyền máy nhỏ, chở đến chục khách nhưng hoàn toàn không mặc áo phao và luôn chòng chành vì nhiều tàu cá chạy rẽ sóng.
    .
    .
  • Lo ngại ô nhiễm môi trường biển
    Người dân khu vực Xuân Dương, phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) đang lo ngại ô nhiễm môi trường biển từ tàu Bình Dương 288 chở clinker bị trôi dạt vào mắc cạn ở đây từ tháng 9-2016.
    .
    .
  • Vì sao để thùng rác cả ngày?
    Người dân phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) phản ánh đến Báo Đà Nẵng tình trạng tồn tại nhiều thùng rác trên vỉa hè của một số tuyến đường vào buổi sáng, trong khi theo quy định, vào chiều muộn mới đặt thùng để thu gom rác theo giờ.
    .
    .
  • Cần dải phân cách trên đường Hoàng Văn Thái
    Hằng ngày, lượng phương tiện lưu thông đông đúc trên đường Hoàng Văn Thái (quận Liên Chiểu) nên tình trạng va chạm, tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra. Gần đây nhất là vụ tai nạn giữa ô-tô và xe máy ngày 7-2 tại đoạn giao đường Hoàng Văn Thái- Đà Sơn (phường Hòa Khánh Nam) làm hai người chết.
    .
    .
  • Cầu đẹp nhưng chưa có tên
    Tuyến đường vành đai phía nam thành phố, đoạn từ đường An Nông đến quốc lộ 1A (qua quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang), được đặt tên là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa kể từ ngày 11-12-2014 nhưng cây cầu có cảnh quan, kiến trúc đẹp ở trên tuyến đường này bắc qua sông Cổ Cò thì chưa có tên.
    .
    .
  • Sớm khắc phục lỗ hổng lan can cầu thang bộ chung cư cao tầng
    Sau khi xảy ra vụ việc một trẻ 15 tháng tuổi bị rơi từ tầng 5 xuống đất ở khu chung cư 12T4 dẫn đến trọng thương, người dân sinh sống ở 5 khu nhà chung cư 12 tầng (đường Trần Thánh Tông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) luôn lo lắng, bất an và kiến nghị sớm khắc phục những lỗ hổng lớn ở lan can cầu thang bộ.
    .
    .
  • Cần làm tốt hơn việc thu gom rác thải
    Việc thu gom và xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng trong những năm qua rất đáng hoan nghênh.
    .
    .
  • Để cây xanh đô thị phát triển bền vững
    Vai trò của cây xanh trong đô thị vô cùng quan trọng. Biến đổi khí hậu, thời tiết bất thường, cộng với nhiều nguồn ô nhiễm (nguồn nước, rác thải, khói bụi, tiếng ồn…) gây ra cho con người những bất lợi về sức khỏe, đặc biệt là về yếu tố tinh thần.
    .
    .
  • Chưa thể hiện được triết lý của môn Lịch sử
    Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa đưa ra bộ đề minh họa trắc nghiệm môn Lịch sử cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2017, gồm 40 câu (mỗi câu có 4 phương án lựa chọn gồm A, B, C, D), thời gian làm bài trong 50 phút.
    .
    .
  • Xuất hiện nhiều bảng hiệu lớn không an toàn
    Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xuất hiện nhiều "mặt tiền nhà" siêu mỏng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho cộng đồng cư dân xung quanh.
    .
    .
  • Chuyển đồng hồ đếm ngược hướng về lễ kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương
    Một năm trước, đồng hồ đếm ngược tại bùng binh phía đông cầu Sông Hàn được lắp đặt để hướng tới Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (diễn ra từ ngày 24-9 đến 3-10), đến nay đã hoàn thành "sứ mệnh".
    .
    .
  • Khai thác hiệu quả các ao, hồ
    Ngoài sông, biển; ao hồ là tài sản thiên nhiên quý giá của mọi đô thị. Ao, hồ không chỉ là nơi điều tiết nước mưa, là "cái rốn" để hút nước khi ngập lụt, tạo cảnh sắc thiên nhiên mà còn là "lá phổi", là máy điều hòa khí hậu khổng lồ của đô thị.
    .
    .
  • Nên để hiệu trưởng đánh trống khai trường
    Trước năm 1975 và cả sau ngày đất nước thống nhất, khi kết thúc buổi lễ ngày khai giảng năm học mới cũng như khi kết thúc buổi lễ bế giảng thì Hiệu trưởng là người đánh tiếng trống khai giảng nhằm báo hiệu năm học mới bắt đầu và đánh trống bế giảng báo hiệu năm học đã kết thúc.
    .
    .
  • Lấn chiếm đất công dựng quán nhậu?
    Vài ngày gần đây, nhiều hộ dân sống tại bờ sông Cu Đê (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) bàn tán xôn xao về một công trình xây dựng ngay bờ sông Cu Đê, cách cầu Nam Ô khoảng 20m.
    .
    .
  • Nhếch nhác trên đường Hoàng Văn Thái
    Thời gian qua, đường Hoàng Văn Thái nối liền địa phận quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang trở thành một trong những tuyến đường du lịch huyết mạch dẫn đến những điểm tham quan nổi tiếng như: Bà Nà Hills, khu du lịch Suối khoáng nóng Núi Thần Tài...
    .
    .
  • Làm sao cho hiệu quả?
    Nhìn vào thực tiễn, chúng ta thấy công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông tuy nhiều nhưng vẫn còn nặng về hình thức. Nhiều băng-rôn, khẩu hiệu, biển báo… nhưng hiệu quả đến đâu vẫn chưa có đánh giá khoa học, khách quan.
    .
    .
  • Dân khổ vì đường chưa thảm nhựa
    Hàng chục hộ dân sống tại tuyến đường Trà Na 2, Trà Na 3 thuộc tổ dân phố 166 và tổ dân phố 169 (TDP), phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu luôn phải sống trong cảnh nắng bụi bẩn, mưa bùn, vì nhiều đường ở nơi đây chưa được trải thảm nhựa.
    .
    .
  • Cần phối hợp bảo vệ cây xanh đường phố
    Ở Đà Nẵng đang có tình trạng ngành Điện lực chặt tỉa cây xanh để bảo đảm an toàn lưới điện cao áp, nhưng không bảo đảm các quy định về kỹ thuật. Việc chặt tỉa mang tính "tàn phá", bằng những dụng cụ không chuyên dùng, dẫn đến tình trạng cây xơ xác trông rất phản cảm.
    .
    .
  • Người lao động xin hoán đổi nợ để xóa công nợ
    Vừa qua, ông Nguyễn Tấn Trầm (trú K19/3 Cô Giang) gửi đơn đến Báo Đà Nẵng, đề nghị và mong muốn được giải quyết việc giữa ông và Công ty Phát triển và Kinh doanh Nhà Quảng Nam - Đà Nẵng...
    .
    .
  • Chính sách, chế độ dành cho người cao tuổi
    Tuần qua, Báo Đà Nẵng nhận được ý kiến của ông Phạm Ngọc Cừ (trú quận Hải Châu), hỏi về chính sách và chế độ dành cho người cao tuổi (NCT);
    .
    .
  • Cần có biện pháp bảo đảm hành lang an toàn đường sắt
    Trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn bắt đầu từ điểm giao với đường Xuân Hà 2 và đường Hà Huy Tập (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) không có hàng rào chắn bảo vệ, cũng không có đường ngang.
    .
    .
  • Bất cập trên đường Võ Chí Công
    Đường Võ Chí Công đưa vào sử dụng vài năm trở lại đây. Đây là tuyến đường, khang trang, sạch đẹp nối trung tâm thành phố với vùng đất phía đông nam, nơi đang trên đà chuyển mình trở thành khu đô thị.
    .
    .
  • Đường ngập xà bần, rác thải
    Đường Đỗ Anh Hàn đi qua địa phận phường An Hải Bắc (đoạn tiếp giáp phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) hiện có rất nhiều rác thải, xà bần do một bộ phận dân cư thiếu ý thức xả ra, gây cảnh nhếch nhác và ô nhiễm môi trường.
    .
    .
  • Đừng vội hủy hoại cây xanh
    Rìa của cơn bão số 3 quét qua Đà Nẵng vào ngày 14-9 với gió chỉ cấp 6-7 nhưng đã làm nhiều cây xanh bị ngã đỗ, gãy cành...
    .
    .
  • Bao giờ di dời điểm mua bán, giết mổ gia cầm sát chợ Hòa Khánh?
    Từ nhiều năm nay, khu vực mua bán, giết mổ gia cầm bên đường Vũ Ngọc Phan, sát chợ Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) luôn là điểm nóng về vệ sinh môi trường, nguy cơ phát sinh dịch bệnh rất cao.
    .
    .
  • Bán chó con trái phép trên đường
    Trong thời gian qua, trên vỉa hè đường dẫn lên cầu Sông Hàn (quận Sơn Trà) có một số người bán chó con trái phép, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng an toàn giao thông.
    .
    .
  • Chật chội bãi tắm
    Chưa bao giờ du khách về Đà Nẵng đông như mùa hè vừa qua. Không cần các con số báo cáo, chỉ nhìn vào lượng người tắm ở các bãi biển và số các điểm kẹt xe trên đường ven biển Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa là đủ biết biển Đà Nẵng đang quá tải!
    .
    .
  • Trộm cắp hoành hành ở khu dân cư
    Người dân ở khu dân cư (KDC) An Nhơn 3, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, cho biết tình trạng trộm cắp thường xuyên xảy ra tại đây trong nhiều năm qua.
    .
    .
  • Thu phí giữ xe vượt quy định tại bệnh viện
    Trong khi các bệnh viện công trên địa bàn thành phố đều không thu phí giữ xe máy thì nhiều người dân thắc mắc việc Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng lại thu phí giữ xe máy cao hơn quy định.
    .
    .
.
.
.
.
.