.

Khu dân cư chịu 3 thiệt thòi

.
Đường 10,5 mét khu dân cư An Hải Bắc 2 do Ban Quản lý dự án công trình đường Bạch Đằng Đông làm chủ đầu tư và bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa từ năm 1999 đến nay; khu vực này là địa bàn giáp ranh giữa 2 phường: Tổ 24, An Hải Bắc và tổ 1, Nại Hiên Đông (sau Công ty SPT).
 
YKien_01.jpg YKien_01.jpg
 
Từ khi về tái định cư tại đây, người dân phải chịu 3 thiệt thòi: Thứ nhất, không có điện chiếu sáng công cộng, chỉ có trụ mà không có bóng, làm nảy sinh phức tạp về an ninh trật tự vào ban đêm; thứ hai, nơi đây lại phát sinh bãi rác, làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường, mất mỹ quan đô thị, gây mùi hôi thối, dễ phát sinh bệnh dịch, nhất là dịch sốt xuất huyết hiện nay (ảnh trái), và thứ ba là đã hơn 11 năm về tái định cư tại đây nhưng người dân vẫn chịu cảnh nhà không số, phố không tên, chỉ có trụ và biển nhưng chưa có tên đường (ảnh phải).

Thiết nghĩ, nơi đây là khu vực gần địa điểm khán đài tổ chức thi pháo hoa Quốc tế hằng năm, do vậy đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền sở tại nên sớm đề nghị đặt tên đường, gắn biển số nhà, lắp đặt điện chiếu sáng công cộng và cho di dời bãi rác ra khỏi khu vực dân cư để người dân được hưởng bầu không khí trong lành, thuận tiện trong sinh hoạt.

Thu Hằng
;
.
.
.
.
.