Nhịp cầu nhân ái

Chương trình 'Ly cà-phê yêu thương' hỗ trợ 8 trường hợp trong tháng 7

10:03, 27/07/2019 (GMT+7)

Chiều 26-7, đại diện Ban điều hành chương trình “Ly cà-phê yêu thương” của Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng cùng lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Trung đến thăm, tặng quà hai trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nâng số trường hợp hỗ trợ trong tháng 7 lên 8 người với tổng số tiền 37 triệu đồng.

Cụ thể, tại tổ 39, phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê), ông Nguyễn Thành, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung - đại diện đơn vị phối hợp tổ chức chương trình “Ly cà-phê yêu thương” tháng 7 - trao 5 triệu đồng hỗ trợ cháu Bùi Trần Long (hơn 2 tháng tuổi), mồ côi mẹ, bố bỏ đi, đang sống cùng ông bà ngoại là hộ nghèo tại địa phương.

Tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, đoàn trao 5 triệu đồng hỗ trợ cháu Nguyễn Đức Đạt (27 tháng tuổi, ở thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), bị đa chấn thương hiện vẫn hôn mê. Cháu Đạt là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) kinh hoàng tàu lửa tông xe taxi khiến 2 người tử vong và 3 người khác bị thương tại khu vực đường giao cắt với đường sắt ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn ngày 9-7 vừa qua.

Mẹ cháu Đạt, chị Lê Thị Kim Hoàng (22 tuổi) cũng là nạn nhân vụ TNGT nói trên, bị chấn thương sọ não, tổn thương gan, lách, dập phổi, phải hỗ trợ đường thở, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là bà nội và em trai Đạt. Ngoài số tiền trích từ nguồn quỹ “Ly cà-phê yêu thương”, ông Nguyễn Thành hỗ trợ thêm cháu Nguyễn Đức Đạt và Bùi Trần Long, mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Dự kiến chương trình “Ly cà-phê yêu thương” tháng 8 sẽ diễn ra vào sáng 3-8 tại Coffee New Hawaii, số 15 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, Đà Nẵng.                                             

   TIỂU YẾN

.