Nhịp cầu nhân ái

"Ly cà-phê yêu thương" hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn

10:01, 18/07/2019 (GMT+7)

* Hơn 24 triệu đồng hỗ trợ “cậu học trò nghèo lâm trọng bệnh”

Chiều 17-7, ông Trần Đình Hồng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và nhà báo Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Đà Nẵng cùng đại diện Ban điều hành chương trình “Ly cà-phê yêu thương” đến thăm, trao hỗ trợ một số trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo trên địa bàn thành phố, trong đó trao hỗ trợ em Đoàn Văn Thịnh (SN 2002, học sinh Trường THPT Ông Ích Khiêm), một học trò nghèo bị dị dạng mạch máu não đang trong quá trình điều trị 5 triệu đồng.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng (bìa phải) đi cùng chương trình “Ly cà-phê yêu thương” trao 5 triệu đồng tặng bà Nguyễn Thị Kê (tổ 26, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) già yếu, sống neo đơn.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng (bìa phải) đi cùng chương trình “Ly cà-phê yêu thương” trao 5 triệu đồng tặng bà Nguyễn Thị Kê (tổ 26, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) già yếu, sống neo đơn.


Ngoài ra, tại tổ 26, phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu), đoàn trao 5 triệu đồng tặng bà Nguyễn Thị Huê (SN 1925), già yếu, sống neo đơn, không nơi nương tựa. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, bà Huê là cơ sở cách mạng, được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhì.

Cũng tại tổ 26, đoàn trao 5 triệu đồng tặng bà Nguyễn Thị Kê (SN 1930), sống neo đơn, đau ốm thường xuyên, gia cảnh hết sức khó khăn.

* Cùng ngày, nhà báo Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Đà Nẵng đến thôn Phước Thuận-Phước Hậu, xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) và trao 19,2 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ em Đoàn Văn Thịnh (bị dị dạng mạch máu não, cần can thiệp sớm nêu trên) từ bài viết “Cậu học trò nghèo lâm trọng bệnh” đăng trên Báo Đà Nẵng số ngày 27-6.

Từ bài viết nói trên, nhiều bạn đọc đã gửi hỗ trợ em Thịnh. Cụ thể, chị Lê Thị Nguyên Hoàng 200.000 đồng, một bạn đọc ở Hà Nội 1 triệu đồng, nhà báo H.N 500.000 đồng, bà Hà Thị Hằng 500.000 đồng, chị Vương Thanh Nga 2 triệu đồng, anh N.T 200.000 đồng, nhà báo Phạm Gia Hiền 1,1 triệu đồng, ông Phạm Quang 200.000 đồng, chị M.D 100.000 đồng, chị Huỳnh Thị Vân 500.000 đồng, cô giáo Nguyễn Thị Tâm và cô giáo Cảnh 1 triệu đồng, chị Đỗ Phương Thảo 300.000 đồng, ông Nguyễn Đình Vĩnh 2 triệu đồng, chị A.T 100.000 đồng, chị Phạm Thanh Thủy 300.000 đồng, chị Trúc Linh 500.000 đồng, anh P.V.T 200.000 đồng, chị P. 300.000 đồng.

Bạn đọc hỗ trợ thông qua tài khoản của Báo Đà Nẵng: chị Mai Thị Hạnh 100.000 đồng, chị Phạm Thị Minh Anh 200.000 đồng, chị Vũ Thị Bích Hằng 100.000 đồng, chị Nguyễn Thị Thúy Hà 200.000 đồng, chị Trần Thị Thanh Tâm 1 triệu đồng, anh Trần Phan Nhật Tân 500.000 đồng, anh Ngô Lành 1 triệu, Công ty TNHH Thương mại Vũ Hải 300.000 đồng, chị Võ Thị Như Hoa 1 triệu đồng, Văn phòng Công chứng Nguyễn Hải Sâm 2 triệu đồng và một số bạn đọc khác giấu tên…

Hiện Thịnh đang chờ nhập viện trở lại để phẫu thuật, hoàn cảnh gia đình em hết sức khó khăn. Mọi sự hỗ trợ của quý bạn đọc xin vui lòng gửi về: Phòng Bạn đọc - Báo Đà Nẵng, số 6 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3812341, đường dây nóng: 0905832222. Tài khoản: Báo Đà Nẵng - Chi nhánh Ngân hàng Eximbank Đà Nẵng: 100214851000415 (đề nghị ghi rõ hỗ trợ em Đoàn Văn Thịnh).

Tin và ảnh: TIỂU YẾN

.