Pháp luật

Trao trả tài sản cho người bị mất

09:31, 09/06/2010 (GMT+7)

Chiều ngày 8-6, Trung tâm Cảnh sát 113 (Phòng PC13), Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức trao trả xe máy cho anh Ngô Minh Thành (SN 1984), trú tổ 13, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn.

Cảnh sát 113 trao trả xe máy cho người bị mất. 

Được biết, lúc 17 giờ 30 ngày  4-2-2010, anh Thành dựng xe máy tại đường Hà Huy Giáp (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) thì bị kẻ gian lấy mất. Đến khoảng 2 giờ 45 ngày 16-5, tại cầu Nguyễn Văn Trỗi, tổ tuần tra của Cảnh sát 113 phát hiện một thanh niên điều khiển chiếc xe nói trên nên đã truy đuổi. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ lại tài sản để tẩu thoát. (NGỌC PHÚ)

* Bắt đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy

Lúc 10 giờ 10 phút ngày 7-6, tại khu vực phía đông cầu Sông Hàn, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng thành phố bắt quả tang Phạm Thế Vũ (SN 1981), trú tại số 23, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê đang sử dụng ma túy. Qua khám xét người đối tượng, lực lượng Bộ đội Biên phòng thu giữ 2 phân hê-rô-in.

Cũng tại địa điểm trên, lúc 11 giờ 40 phút ngày 7-6, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tiếp tục bắt giữ Hứa Thanh Trà (SN 1981), trú tại tổ 57, An Cư 3, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà đang sử dụng ma túy trái phép, thu giữ tại chỗ 1 phân hê-rô-in. Mở rộng điều tra và khám xét nhà ở của Hứa Thanh Trà, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy phát hiện và thu giữ 6 chỉ và 6 phân hê-rô-in (khoảng 1.000 tép). Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

* Bắt đối tượng vận chuyển gỗ trái phép

Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 7-6, tổ công tác Đồn Biên phòng 244 trong lúc tuần tra dọc sông Cu Đê, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu đã phát hiện Nguyễn Đức Khanh (SN 1981), trú Nam Ô 3, phường Hòa Hiệp Nam, điều khiển ghe máy chở 25 khúc gỗ (chưa xác định rõ chủng loại) khoảng hơn 3m3. Qua kiểm tra, số gỗ trên không có giấy tờ, nguồn gốc, tổ công tác đã lập biên bản bắt giữ, đưa về đơn vị tiếp tục điều tra làm rõ. (Bá Vĩnh)

* Bắt 2 đối tượng sử dụng hung khí

Vào lúc 0 giờ 30 ngày 8-6, tổ tuần tra của Cảnh sát 113, Công an thành phố phát hiện một nhóm thanh niên đi trên 5 xe máy, chạy ngược chiều trên đường Trần Phú có mang hung khí liền đuổi theo, các đối tượng đã phóng xe bỏ chạy. Tổ tuần tra kịp thời bắt giữ 2 đối tượng trong nhóm này là Huỳnh Tuấn Bình (SN 1982), trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ; Ngô Văn Huynh (SN 1984), trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Hung khí thu tại chỗ là 1 mã tấu tự chế dài 70cm và 2 con dao. Vụ việc đã được Cảnh sát 113 chuyển giao cho Công an phường Hải Châu 1, quận Hải Châu điều tra, làm rõ.  (TRƯỜNG SƠN)

.