.

Tử hình kẻ giết thai phụ, cướp tài sản

.

ĐNĐT - Ngày 10-8, tại UBND phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), TAND TP. Đà Nẵng xét xử, tuyên phạt Phan Văn Sơn (SN 1986, quê ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam) tử hình về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Phan Văn Sơn lãnh án tử về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.
Phan Văn Sơn lãnh án tử về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 17-6-2014, do cần tiền trả nợ, Sơn đi tìm người quen để hỏi mượn. Khi đến cuối đường kiệt 256 Âu Cơ, Sơn nhìn thấy chị Trần Thị Thơm (SN 1990, quê Thăng Bình, Quảng Nam) đang ngồi một mình trước phòng trọ.

Sau 3 giờ quan sát, Sơn đã dùng dao đe dọa, uy hiếp chị Thơm đưa tài sản. Khi chị Thơm phản ứng, Sơn liền đâm nạn nhân 3 nhát. Ngay lúc này, anh Bùi Đăng Toàn (SN 1989) vừa về đến phòng trọ. Lo sợ bị phát hiện, Sơn đã dùng dao đâm anh Toàn 2 nhát rồi tẩu thoát.

Hậu quả, chị Thơm tử vong cùng thai nhi 14 tuần tuổi, anh Toàn mang thương tích 48%. Trưa hôm sau, Sơn bị bắt.

Trâm Anh

;
.
.
.
.
.