.

Khởi tố đối tượng chuyên cướp giật khách ngoại quốc

.

ĐNĐT - Chiều 16-1, đại tá Trần Mưu, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Văn Minh (SN 1972, trú K74/04 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng) để tiếp tục làm rõ về hành vi “cướp giật tài sản”.

Đối tượng Minh
Đối tượng Minh

Đầu tháng 1-2015, qua công tác nắm thông tin, lực lượng PC45 Công an thành phố Đà Nẵng nhận thấy ở một số tuyến phố nội thành Đà Nẵng (thuộc địa bàn quận Hải Châu và quận Thanh Khê) xuất hiện đối tượng có hành vi cướp giật tài sản. “Con mồi” mà tên này nhắm vào chủ yếu là khách ngoại quốc đến Đà Nẵng thăm quan, du lịch.

Theo khai nhận của các bị hại, do đối tượng sử dụng xe máy phân khối lớn, chạy với tốc độ cao nên rất khó ghi nhận được chân dung và BKS của chiếc xe gây án. Họ chỉ biết hung thủ là một thanh niên để tóc ngắn, sử dụng loại xe Exciter màu đỏ đen. 

Qua xác minh ban đầu, PC45 thấy nổi lên đối tượng Trương Văn Minh có nhiều biểu hiện bất minh bởi dù không có công ăn việc làm ổn định nhưng Minh thường xuyên chơi trội: ăn mặc hàng hiệu, đi xe ô tô đắt tiền và y thường chào bán ĐTDĐ, máy ảnh với giá rẻ…

Thông qua các nguồn tin, lực lượng chức năng đã tìm được một người mới mua chiếc máy ảnh hiệu Canon từ Minh. Chiếc máy ảnh này có đặc điểm phù hợp với chiếc máy ảnh của một du khách bị cướp giật trưa 2-1 tại quận Hải Châu. Qua đấu tranh, Minh khai nhận mình đã thực hiện vụ cướp giật này, sau đó bán chiếc máy ảnh trên với giá 5 triệu đồng lấy tiền tiêu xài.

Lực lượng Công an cũng làm rõ nhiều vụ cướp giật khác do Minh thực hiện, trong đó có vụ giật túi xách của chị Mimi Phạm (quốc tịch Mỹ), lấy 1 ĐTDĐ Iphone 6 Plus màu vàng, 2 thẻ ATM và hơn 1 triệu đồng tiền mặt. Vụ giật túi xách của chị Nagisa Tamura (SN 1990, quốc tịch Nhật Bản) lấy 1 hộ chiếu, 1 thẻ Visa, 100 ngàn đồng và 10 ngàn Yên Nhật. Vụ giật túi xách của chị Alfaratna Dewi (SN 1977, quốc tịch Indonesia) chiếm đoạt 1 ĐTDĐ và 400 ngàn đồng…

Được biết, Minh có tới 3 tiền án, 11 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tháng 9-2013, Minh mãn hạn tù trở về địa phương nhưng không chung sống cùng vợ và 3 con nhỏ mà ở với tình nhân.

Tin và ảnh:  YÊN GIANG 

;
.
.
.
.
.