Đẩy lùi ma túy ở địa bàn trung tâm

.

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu cho biết, thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới, nhất là Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “Tăng cường công tác lãnh đạo trong đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm trên địa bàn thành phố”, Công an quận Hải Châu đã triển khai các nghiệp vụ phòng ngừa, kết hợp xác lập chuyên án để đấu tranh một cách kiên quyết.

Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận), từ đầu năm 2017 đến nay, đơn vị đã bắt quả tang gần 25 vụ, trên 30 đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ ma túy (trong đó phá thành công 5 chuyên án), thu giữ 80,2 gam ma túy tổng hợp, 100,303 gam cần sa, 357,427 gam heroin và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Điển hình, lúc 15 giờ 45 ngày 6-2-2017 đơn vị phá án, bắt quả tang vợ chồng đối tượng Lê Thị Bích Hiếu và Lê Công Tâm (trú tổ 31, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) có hành vi mua bán ma túy trên địa bàn quận Hải Châu. Tổng số ma túy thu được từ hai vợ chồng Hiếu khoảng 30,340 gam.

Đặc biệt, cuối tháng 9, đầu tháng 10-2017, qua quá trình nắm địa bàn, trinh sát phát hiện một đường dây mua bán heroin có quy mô lớn, tổ chức tinh vi. Xác định tính chất nguy hiểm của vụ việc, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng 9 - C47 (Bộ Công an) xác lập chuyên án 210M để đấu tranh, triệt xóa. Sau một thời gian xác minh, Ban chuyên án đã bắt giữ Nguyễn Thị Thảo (57 tuổi, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), thu giữ 1 bánh heroin.

Trong năm 2017, ngoài việc đấu tranh triệt xóa các vụ án, chuyên án, Công an quận Hải Châu chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an 13 phường đẩy mạnh nhiều hoạt động nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, ngăn chặn các hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Các đơn vị còn phối hợp với các ban, ngành liên quan như: Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy đến thanh niên, học sinh, sinh viên. Các hội, đoàn thể cũng tích cực chung tay hỗ trợ các đối tượng sau cai hòa nhập cộng đồng...

Ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an quận Hải Châu đã kéo giảm được tội phạm ma túy, hạn chế tình trạng thanh-thiếu niên sa vào con đường nghiện ngập; qua đó, giúp địa phương ổn định an ninh trật tự để phát triển kinh tế, xã hội. “Chúng tôi sẽ chỉ đạo Công an địa phương tiếp tục đấu tranh ngăn chặn tội phạm này. Các ban, ngành, đoàn thể cũng sẽ nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa tội phạm ma túy; trước mắt là trong gia đình, sau đó đến nhà trường và toàn xã hội. Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc thì loại tội phạm này mới được kéo giảm”, ông Lê Anh chia sẻ…

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.