Theo bạn chém người, lãnh 7 năm tù

.

ĐNO - Trong phiên xử sơ thẩm chiều ngày 28-12, TAND thành phố tuyên phạt Phan Văn Rin (SN 1994, ngụ quận Ngũ Hành Sơn) 7 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 2-10-2016, tại phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn), Lê Đinh Tiến Thành (SN 1994, ngụ quận Ngũ Hành Sơn) bị 4 thanh niên đi trên 2 xe máy đuổi theo đòi đánh. Tức giận, Thành điện thoại cho Rin kể lại sự việc. Rin đã về nhà lấy 1 cây mã tấu chạy đến gặp Thành. Sau đó, cả hai cùng đi tìm đánh 4 thanh niên kia.

Bị cáo Phan Văn Rin đứng nghe tuyên án
Bị cáo Phan Văn Rin đứng nghe tuyên án. Ảnh: NAM BÌNH

Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi đi trên đường Bùi Tá Hán, thấy anh P.C.A.Đ (SN 1989, ngụ quận Liên Chiểu) đang ngồi nhậu cùng bạn, Rin dừng xe, đứng đợi còn Thành đi đến hỏi anh Đ.: “Có thấy 4 thanh niên đi xe vô đây không?”. Anh Đ. trả lời: “Không biết”. Sau đó, đôi bên lời qua tiếng lại. Bực tức, Thành mở cốp xe lấy mã tấu chém một nhát trúng đầu anh Đ. khiến nạn nhân mang thương tích 30%.

Ngày 7-10-2016, Rin mang mã tấu đến Công an phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) giao nộp rồi bỏ trốn. Sau đó, Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định truy nã đối với Rin. Gần một năm sau, Rin tự thú. 

Liên quan đến vụ án, Lê Đinh Tiến Thành đã bị TAND thành phố tuyên án 8 năm tù về tội “Giết người” trong phiên xử sơ thẩm trước đó.

NAM BÌNH

 

;
.
.
.
.
.