28 giờ truy bắt đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

.

ĐNO - Tối 14-1, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu đã di lý nghi can vụ cướp táo bạo trong cửa hàng Viettel về Đà Nẵng để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.

Nghi can ban đầu được xác định là Ngô Hữu Quỳnh (SN 1990, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Đối tượng
Đối tượng ký vào biên bản khai nhận sự việc

Theo đó, vào lúc 12 giờ 30 ngày 13-1, tại cửa hàng Viettel (số 67 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), một thanh niên đã dùng hung khí (nghi súng và mìn) để uy hiếp chị Nguyễn Thị H. (nhân viên của cửa hàng) để cướp số tiền hơn 40 triệu đồng. Đối tượng ngay sau đó đã lên xe tẩu thoát chỉ sau 27 giây.

Thượng tá Nguyễn Phước Tốt, Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết, sau khi nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an quận báo cáo lãnh đạo Công an thành phố về vụ việc, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng vào cuộc để điều tra truy xét.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ cũng như nhiều nguồn tin, các trinh sát nhận định đối tượng là người ngoài địa phương, đặc biệt nghi vấn là người tỉnh Quảng Nam. Bởi lẽ, vụ cướp xảy ra với phương thức, thủ đoạn manh động như một số vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua. 

Tất cả các mũi trinh sát được huy động vào Quảng Nam để truy lùng đối tượng. Đến 16 giờ 40 ngày 14-1, Ngô Hữu Quỳnh bị bắt tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành. Khai thác ban đầu, Quỳnh khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo đó, do thiếu tiền chơi trò chơi điện tử và tiêu xài cá nhân, Quỳnh đã chuẩn bị hung khí có hình dáng khẩu súng, mìn và một bộ áo mưa, găng tay, đôi giày để ra Đà Nẵng cướp tài sản.

Sau khi thực hiện vụ cướp, Quỳnh điều khiển xe máy đến khu đất trống ở đường Hoàng Thị Loan rồi cởi bỏ áo mưa, giày, găng tay, sau đó lắp biển số xe máy vào, chạy xe máy đên Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng gửi xe rồi lên xe buýt về Núi Thành, Quảng Nam.

Hiện cơ quan Công an đã tiến hành khởi tố vụ án, củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam nghi can về hành vi “Cướp tài sản”; đồng thời tiến hành giám định hung khí gây án của đối tượng.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.