Cướp điện thoại của tài xế

.

Ngày 10-1, Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Văn Phước (SN 2000, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).

Theo điều tra của cơ quan công an, khoảng 23 giờ 30 ngày 9-1, Đặng Văn Phước yêu cầu anh Lê Xuân T. (SN 1993, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) lái xe đến khu vực đường Đinh Dậu (thuộc quận Cẩm Lệ) để đón mình về đường Sư Vạn Hạnh. Khi đến con hẻm vắng trên đường này, Phước yêu cầu anh T. dừng lại để vào nhà lấy tiền trả cước xe. Anh T. không đồng ý vì sợ khách không trả tiền nên Phước mượn điện thoại của anh T. để gọi điện cho người thân mang tiền ra thanh toán. Tuy nhiên, vừa cầm được điện thoại, Phước bất ngờ bỏ chạy.

Đến 9 giờ ngày 10-1, Phước bị Cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt giữ.

Sáng 9-1, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố phát hiện, bắt quả tang một vụ sản xuất, đóng gói hàng giả tại nhà số K02/27 Tôn Thất Đạm, quận Thanh Khê. Thời điểm phát hiện vụ việc, cơ quan điều tra xác định chị Tạ Hoàng A. đang thực hiện hành vi đóng gói bột ngọt dạng nguyên liệu (nghi là hàng giả, hàng kém chất lượng) từ bao bì có chữ Trung Quốc. Cơ quan điều tra phát hiện hơn 1.200 gói hạt nêm và bột ngọt các loại đã được làm giả nhãn hiệu các mặt hàng hạt nêm, bột ngọt thông dụng trên thị trường; ngoài ra còn có 9 bao nguyên liệu hạt nêm và bột ngọt đang được cất giấu chưa kịp sang chiết.

AN NHIÊN

;
;
.
.
.
.
.