Bắt quả tang 5 tàu dùng súng điện bắn cá

.

ĐNO - Rạng sáng 11-4, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Trà và Trạm Kiểm soát Biên phòng Mân Quang đã theo dõi, mật phục và bắt quả tang 5 tàu đánh cá không sơn số hiệu trên mạn tàu của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đang đánh bắt cá bằng súng điện ở ven bán đảo Sơn Trà.

Đồn Biên phòng Sơn Trà tịch thu các súng điện mà các đối tượng sử dụng để đánh bắt thủy sản trái quy định.
Đồn Biên phòng Sơn Trà tịch thu các súng điện mà các đối tượng sử dụng để đánh bắt thủy sản trái quy định.

Qua đấu tranh, Đồn Biên phòng Sơn Trà đã làm rõ các tàu không sơn số hiệu trên mạn tàu và tên chủ tàu đều cùng trú ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, gồm: tàu cá QNa 00610 TS do ông Lê Văn Lành làm chủ tàu, tàu cá QNa 00577 TS do ông Bùi Ngọc Đáng làm chủ tàu, tàu cá QNa 00496 TS do ông Nguyễn Tấn Sơn làm chủ tàu, tàu cá QNa 00459 TS do ông Trần Đình Vinh làm chủ tàu, tàu cá QNa 00395 TS do ông Đỗ Xuân Vương làm chủ tàu.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi vi phạm đánh bắt thủy sản trái quy định.

Sau đó, lúc 8 giờ sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Sơn Trà cũng lập biên bản xử lý thêm tàu cá QNa 00699 TS do ông Ngô Thanh Tuấn (cũng trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) vì đánh bắt thủy sản trái quy định.

Đồn Biên phòng Sơn Trà cho hay, đơn vị đã nắm thông tin, theo dõi hành vi đánh bắt thủy sản trái quy định của các tàu cá này một thời gian và đến rạng sáng 11-4, tiến hành bắt quả tang; tịch thu 5 dụng cụ kích điện (súng bắn điện) mà các đối tượng sử dụng để đánh bắt cá và đang củng cố hồ sơ để xử phạt theo quy định.

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.