Cháy tàu cá trong đêm

.

ĐNO - Ngày 18-10, cơ quan chức năng quận Sơn Trà đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tàu cá xảy ra vào lúc 22 giờ 30 ngày 17-10, tại Âu thuyền Thọ Quang. 

Hiện trường vụ cháy tàu cá
Hiện trường vụ cháy tàu cá

Vào thời điểm trên, tàu cá QNg 94411 của ông Võ Lục (46 tuổi, ngụ Đức Phổ, Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) đang neo đậu tại phía tây Âu thuyền Thọ Quang thì xảy ra cháy. Các ngư dân phát hiện sự việc đã cùng nhau tiến hành dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo cháy, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an Thành phố Đà Nẵng) điều 20 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều ca-nô, máy bơm tiến hành chữa cháy phần ca-bin, đồng thời chặt dây neo đậu, kéo tàu ra xa những tàu cá khác.

Tuy nhiên, đám cháy bùng phát mạnh do lượng dầu trên tàu nhiều. Các chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải tăng cường thêm phương tiện chữa cháy để khống chế ngọn lửa. Đến 1 giờ sáng 18-10, vụ cháy mới được dập tắt.

Được biết, đây là tàu giã cào, công suất khoảng 700CV, trị giá khoảng 2 tỉ đồng, chưa kể ngư lưới cụ. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tin và ảnh: HOÀNG SA

 

 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.