Cận cảnh phiên xét hỏi các bị cáo trong vụ MobiFone mua lại AVG

.

Chiều 16-12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của AVG.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son (sinh năm 1953, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Bị cáo Nguyễn Bắc Son (sinh năm 1953, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 

Kiểm sát viên Đặng Như Vĩnh, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đọc cáo trạng các bị cáo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Kiểm sát viên Đặng Như Vĩnh, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đọc cáo trạng các bị cáo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 

Đội ngũ luật sư bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Đội ngũ luật sư bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 

Bị cáo Lê Nam Trà (sinh năm 1961, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone) tại phiên tòa. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Bị cáo Lê Nam Trà (sinh năm 1961, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone) tại phiên tòa. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 

Bị cáo Phạm Đình Trọng (sinh năm 1970, nguyên Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông) tại phiên tòa. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Bị cáo Phạm Đình Trọng (sinh năm 1970, nguyên Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông) tại phiên tòa. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 

Bị cáo Trương Minh Tuấn (sinh năm 1960, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Bị cáo Trương Minh Tuấn (sinh năm 1960, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 Theo Vietnamplus.vn

 

;
;
.
.
.
.
.