Bắt đối tượng tham gia đường dây buôn người từ Việt Nam sang Anh

.

Những người nhập cư trái phép đã được đưa đến Pháp, sau đó đi bằng xe tải từ Pháp qua các cảng để vào Anh hoặc các nước khác trong Liên minh châu Âu (EU).

Cảnh sát Anh điều tra tại hiện trường phát hiện 39 thi thể người Việt trong thùng xe tải đông lạnh ở khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex, Anh, ngày 23/10/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)
Cảnh sát Anh điều tra tại hiện trường phát hiện 39 thi thể người Việt trong thùng xe tải đông lạnh ở khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex, Anh, ngày 23/10/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại London dẫn thông báo từ Cơ quan Tội phạm quốc gia Anh (NCA) cho biết ngày 16-1, cảnh sát Anh đã bắt giữ một người đàn ông nằm trong đường dây đưa người trái phép từ Việt Nam sang Anh tại Đông Sussex.

Theo các công tố viên Pháp, Khanh Chan (39 tuổi), còn có tên là Nguyen Ngoc Khanh, đã tham gia đường dây buôn người quốc tế trong thời gian 2015-2017.

Những người nhập cư trái phép đã được đưa đến Pháp, sau đó đi bằng xe tải từ Pháp qua các cảng để vào Anh hoặc các nước khác trong Liên minh châu Âu (EU).

Khanh Chan bị kết tội buôn người và bị kết án vắng mặt 8 năm tù tại Paris.

Các nhân viên điều tra thuộc NCA đã phối hợp với nhà chức trách Pháp theo dõi và phát hiện ra nơi trú ẩn của Khanh Chan tại Bexhill-on-Sea, và đã bắt giữ đối tượng này theo lệnh truy nã của cảnh sát châu Âu.

Khanh Chan sẽ bị dẫn độ về Pháp để thụ án tù tại đây. Trong thời gian làm các thủ tục để dẫn độ về Pháp, Khanh Chan sẽ trình diện tòa án Westminster ngày 17-1.

Người đứng đầu bộ phận tổ chức điều tra liên quan các tội phạm nhập cư có tổ chức thuộc NCA, ông Steve Reynolds, cho biết NCA tin rằng Khanh Chan là một nhân vật quan trọng trong mạng lưới tội phạm có tổ chức chuyên đưa người nhập cư trái phép hoạt động trên phạm vi toàn cầu.

Ông Steve Reynolds cáo buộc những kẻ buôn người đã đối xử với những người nhập cư trái phép như một thứ hàng hóa, những thảm kịch xảy ra cuối năm 2019 tại Essex cho thấy những kẻ buôn người này hầu như không quan tâm đến an toàn tính mạng của người nhập cư trái phép.

Ông khẳng định NCA sẽ làm hết sức mình để ngăn cản và triệt phá các tổ chức tội phạm đưa người nhập cư trái phép vào Anh./.

Theo TTXVN/Vietnam+

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.