"Bắt nóng" đối tượng chuyên đột nhập công trình trộm cắp tài sản

.

ĐNO - Chiều 19-1, Công an phường Thuận Phước tiến hành bàn giao đối tượng Hà Anh Tuấn (SN 1996, ngụ huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho Công an quận Hải Châu để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Một số tang vật vụ án.
Một số tang vật vụ án.

Trước đó, sáng 18-1, đại diện quản lý công trình Blooming Tower (trụ sở phường Thuận Phước, quận Hải Châu) đến cơ quan Công an phường Thuận Phước trình báo việc bị mất số lượng lớn bình nước nóng lạnh, công tơ điện, aptomat... với tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Thuận Phước triển khai lực lượng truy bắt đối tượng gây án. Qua sàng lọc nhiều đối tượng nghi vấn nổi lên Hà Anh Tuấn. Tuấn từng là thợ điện nước và làm cho công trình này nhưng đã nghỉ. Ngay lập tức, Hà Anh Tuấn bị Công an phường Thuận Phước triệu tập để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Hà Anh Tuấn thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Cụ thể, từ tháng 7-2019 đến khi bị bắt, Tuấn đã 20 lần đột nhập công trình trộm nhiều bình nóng lạnh, công tơ điện, aptoma, sau đó rao bán trên mạng xã hội để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an đã thu giữ 9 bình nóng lạnh, 61 công tơ điện, 119 aptomat và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

HOÀNG SA

;
;
.
.
.
.
.