Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo "bán đất ma"

.

ĐNO - Sáng 8-1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Xuân Ngữ (SN 1990, trú thôn 1, xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để tiếp tục điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Xuân Ngữ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Xuân Ngữ

Kết quả điều tra cho thấy, Vũ Xuân Ngữ từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng làm ăn, có quan hệ bà con với ông Đào Văn Tr. (SN 1960, trú quận Thanh Khê). Đầu năm 2018, qua tiếp xúc, Ngữ nói dối với ông Tr. là đang sở hữu các lô đất tại đường Như Nguyệt (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) và muốn tìm mối bán nên ông Tr. giới thiệu cho chị Phạm Thị C. (SN 1992, trú thành phố Hồ Chí Minh).

Sau khi xem đất, chị C. thấy giá rẻ và tin tưởng sự giới thiệu nên đã đồng ý mua của Ngữ 4 lô đất khu A1-10, mỗi lô có diện tích 100m2, giá bán 800 triệu đồng/lô. Để thực hiện giao dịch, từ tháng 3-2018 đến tháng 2-2019, chị C. 6 lần chuyển 1,82 tỷ đồng vào tài khoản của Ngữ. Mặc dù chị C. chuyển gần đủ tiền nhưng Ngữ nhiều lần thất hẹn, không thực hiện các thủ tục để sang nhượng. Biết bị lừa, chị C. đã trình báo cơ quan Công an. 

Theo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, còn có 2 bị hại khác trú tại Đà Nẵng nộp đơn tố cáo Ngữ “bán đất ma”, chiếm đoạt số tiền 5,3 tỷ đồng. Vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin và ảnh: NGỌC PHÚ

 

;
;
.
.
.
.
.