Phạt 12,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19

.

ĐNO - Ngày 7-4, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12,5 triệu đồng đối với P.V.T. (35 tuổi, ngụ quận Hải Châu-chủ tài khoản facebook V.T.) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19 và xúc phạm uy tín, danh dự hình ảnh lực lượng Công an Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 2-4, P.V.T. bình luận trong một bài viết trên mạng xã hội phản ánh không đúng về việc cách ly xã hội ở Đà Nẵng cùng những lời lẽ xúc phạm, nhục mạ uy tín, danh dự hình ảnh lực lượng Công an nhân dân.

Bước đầu làm việc, P.V.T. không thừa nhận, quanh co chối tội, cho rằng tài khoản Facebook V.T bị hack, có người khác chiếm quyền sử dụng. Tuy nhiên, khi lực lượng Công an đưa ra bằng chứng xác thực để chứng minh hành vi thì T. mới thừa nhận.

Với hành vi nêu trên, căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13-11-2013 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, Phòng An ninh chính trị nội bộ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.V.T với mức phạt 12,5 triệu đồng.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.